Dân sinh

Chưa xác định thời gian đưa bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp lên mặt đất

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung làm việc để đưa bé trai lọt vào trụ bê tông lên mặt đất sớm nhất, tuy nhiên về thời gian cụ thể thì chưa xác định được.

Trưa 5/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong suốt đêm qua (4/1) và đến sáng nay, lực lượng cứu hộ tại hiện trường vẫn giữ nguyên các đội hình phối hợp với các đơn vị PCCC, đơn vị thi công, công binh… có mặt xuyên suốt thực hiện phương án đưa thiết bị xuống lòng ống cọc, tiếp cận khối nghi ngờ có bé.

Tuy nhiên, việc thực hiện có phần hạn chế, các thiết bị chuyên dụng chỉ đưa xuống độ sâu trên dưới khoảng 30m nên vẫn chưa đưa bé lên được vì khối đất, đá có độ nén chắc, phức tạp. Do vậy, dù các lực lượng cứu hộ nỗ lực, kết hợp nhiều giải pháp nhưng kết quả vẫn chưa như ý muốn.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Bửu, sáng cùng ngày, các chuyên gia đã hội ý, tìm phương pháp khẩn cấp tiếp cận toàn bộ ống cọc đầu tiên, sau đó tiếp tục tiếp cận các ống cọc còn lại để đưa mặt đất, cứu hộ bé. “Hiện, các lực lượng cứu hộ với quyết tâm cao, tập trung để đưa bé lên mặt đất trong thời gian sớm nhất, chứ chưa thể xác định được thời gian cụ thể”, ông Bửu nói.

Trước đó, vào tối 4/1, sau khi hội chẩn gặp gỡ gia đình và các đơn vị chuyên môn (pháp y, y tế,…) xác định, bé đã tử vong nên đã thay đổi biện pháp cứu hộ.

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án để đưa bé trai ra ngoài.

Như tin đã đưa, vào trưa 31/12/2022, bé trai T.L.H.N. (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen của tuyến đường ĐT857 qua địa bàn xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) và không may bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu 35m. Lúc này, các em đi cùng liền kêu cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường giải cứu bé trai.

Thanh Lâm