Văn hoá

Chùa Hương đông nghịt du khách ngày khai hội

Ngay từ sáng sớm mùng 6 tháng Giêng (ngày 30/1), hàng vạn du khách thập phương đã đổ về chùa Hương tại huyện Mỹ Đức ( Hà Nội) dự lễ khai hội cầu năm mới bình an và may mắn.

Mùng 6 tháng Giêng hàng vạn du khách đã đổ về sân chùa Thiên Trù thuộc di tích danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) dự Lễ khai hội chùa Hương năm 2020.

Đây là lễ hội truyền thống có thời gian dài nhất trong năm (từ mồng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch).

Ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc lễ hội chùa Hương 2020 và ôn lại quá trình hình thành, phát triển cảnh sắc tự nhiên, nét đẹp văn hóa, tâm linh của chùa Hương.

Thượng tọa Thích Minh Hiền cùng các chư tăng, phật tử dự lễ khai hội.

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm đã có rất đông khách thập phương nô nức đi thuyền vào dự lễ khai hội và tham quan thắng cảnh Hương Sơn. Đúng 9 giờ sáng cùng ngày, lễ khai hội bắt đầu.

Hàng vạn người đổ về chùa Hương dâng hương khai hội.

Rất nhiều người dân háo hức chờ đón khai hội chùa Hương.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón du khách đến thăm chùa Hương.

Để tránh tình trạng xô đẩy ngày khai hội, rất nhiều du khách đã có mặt tại chùa Hương từ chiều ngày Mùng 5 tháng Giêng.