Hồ sơ doanh nghiệp

Chủ tịch Vinaconex: Đầu tư công đang trong giai đoạn “hái quả”

Theo ông Đào Ngọc Thanh, 2023 là năm bản lề cho giai đoạn 2020 - 2025, do đó Vinaconex tiếp tục chú trọng vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính.

Ngày 14/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) đã thông qua một số nội dung quan trọng như Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023.

Quý I/2023 tăng trưởng tốt nhờ đầu tư công

Tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng Giám đốc Vinaconex cho biết, tổng doanh thu năm 2022 là 9.597 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 931 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 79% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này tương ứng hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Bước sang năm 2023 - năm bản lề cho giai đoạn phát triển 2020 – 2025 với mục tiêu Vinaconex tiếp tục vững mạnh trên cả 3 trụ cột chính là xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Vinaconex phấn đấu đem về 16.340 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 70% so với năm liền trước; lợi nhuận sau thuế là 860 tỷ đồng; cổ tức dự kiến chi trả tỉ lệ 10%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vinaconex.

Kế hoạch trên được đưa ra dựa vào đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Vinaconex cho rằng, 2023 là năm tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn. Lĩnh vực xây dựng trọng điểm phát triển được kỳ vọng ở nhóm xây dựng hạ tầng và công nghiệp, trong đó, các dự án đầu tư công vẫn mang tính dẫn dắt.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, Vinaconex sẽ hoàn thành bán hàng và bàn giao các căn hộ tại các dự án: Green Diamond số 93 Láng Hạ; Dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh; triển khai bán hàng tại Dự án khu đô thị Đại lộ Hoà Bình (Móng Cái), Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC)…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện các dự án khác: Khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25), Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Tuy Hoà, Phú Yên. Khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động: Dự án thủy điện Đakba, Dự án TTTM chợ Mơ, trung tâm thương mại, cho thuê văn phòng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2023, Chủ tịch Đào Ngọc Thanh cho biết tình hình tăng trưởng tốt, dù chưa có số liệu cụ thể nhưng vị Chủ tịch khẳng định sẽ tốt hơn cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân do trong quý I/2023 việc đầu tư công của doanh nghiệp đang trong giai đoạn "hái quả". Quý đầu tiên của năm doanh nghiệp đã bàn giao gói thầu 14-XL đoạn Mai Sơn - QL45 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam.

Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh phát biểu tại đại hội.

Về việc triển khai xây nhà ở xã hội, vị Chủ tịch này cho biết: Việc tìm được quỹ đất để xây nhà ở xã hội “khó như lên trời", thế nhưng, có khó đến mấy doanh nghiệp cũng muốn "lên trời". Hiện phía Vinaconex đang làm việc với UBND Hà Nội để tìm kiếm quỹ đất để xây nhà ở xã hội và doanh nghiệp mong sớm có quỹ đất để triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.300 tỷ đồng

Trong năm 2022, tổng công ty đã trúng thầu nhiều công trình lớn với tổng giá trị trên 11.000 tỷ đồng tại các dự án lớn thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp và nhiều nguồn vốn (nguồn vốn ngân sách, vốn FDI, vốn tư nhân).

Với kết quả đạt được trong năm 2022, Vinaconex dự kiến trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 10%. Cổ phiếu trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hiện mã VCG đang có gần 486 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, công ty sẽ phát hành gần 48,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nếu việc phát hành thành công, Vinaconex sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 5.345 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và phù hợp quy định pháp luật.