Sự kiện

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu: “Không để xảy ra chậm trễ cứu chữa F0”

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa.

Tổng kết cuộc họp trực tuyến vào tối 15/7, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng sở, ngành phải cụ thể hóa công việc khi địa phương bước qua ngày thứ 7 thực hiện Chỉ thị 16.

Về tình trạng lấy mẫu xét nghiệm vẫn còn tập trung đông người hay việc trả kết quả xét nghiệm còn chậm, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu ngành y tế phối hợp với địa phương để có giải pháp khắc phục. Vì điều này sẽ khiến công tác phát hiện, truy vết, khoanh vùng chống dịch bệnh bị ảnh hưởng.

Ông Phong giao quận, huyện, TP.Thủ Đức thành lập tổ công tác xét nghiệm với yêu cầu “không để hoạt động chậm”. Các trung tâm y tế không thể đảm đương hết công việc nên chính quyền cần phối hợp hoạt động.

Trong việc thực hiện Chỉ thị 16, lãnh đạo TP.HCM chỉ ra rằng, có nơi ở một số thời điểm còn thiếu kiểm tra hoặc không tái kiểm tra nên giám sát chưa chặt chẽ. Thậm chí, vẫn còn hiện tượng giao lưu trong khu cách ly, thiếu nghiêm túc giãn cách.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong dẫn ra việc điều chuyển F0 còn chậm để nói về sự lúng túng, loay hoay giữa các đơn vị. Các quận huyện tốn thời gian tìm bệnh viện còn khả năng tiếp nhận để đưa ca F0 đến nơi điều trị.

“Như tối qua (14/7), khi tôi đang ở quận Gò Vấp thì nhận được cuộc gọi của Chủ tịch UBND quận 7 về việc có 1 ca F0 lâm vào tình trạng nguy cấp nhưng địa phương liên lạc khắp nơi vẫn không có bệnh viện nào tiếp nhận. Tôi phải chỉ đạo Giám đốc sở Y tế để giải quyết ngay. Nói ra để thấy chúng ta còn lúng túng, bất cập”, ông Phong kể.

Trong thời gian còn lại của việc giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chức năng phải đặt mục tiêu tách nhanh nhất F0 ra khỏi cộng đồng, rút ngắn thời gian đưa F0 đi cách ly, chữa trị; cung cấp các đường dây nóng để người dân thông báo khi có ca bệnh cần đến bệnh viện.

Cụ thể là 100% quận, huyện và TP.Thủ Đức phải lập tổ hỗ trợ và phản ánh nhanh tại địa phương; vận hành ngay đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân; tuyệt đối không để xảy ta tình trạng người dân phiền hà vì hành xử của cơ quan chức năng.

Trong tình hình mới và chưa có tiền lệ, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong thừa nhận các văn bản hướng dẫn điều chỉnh liên tục nên việc thực hiện còn trục trặc. Một số ít cán bộ “nhận thức còn sai” nên “áp dụng quá nguyên tắc, cứng nhắc khiến dư luận bức xúc”.

Phân tích dữ liệu, có khoảng 38% số ca nhiễm tại các khu phong tỏa và khu cách ly là do lây nhiễm chéo. Mục tiêu “giảm dần ca nhiễm tại nơi phong tỏa”, ông Phong giao sở Thông tin – Truyền thông phân tích, đánh giá nguy cơ để có biện pháp. Cùng với đó, ông Phong giao Bộ Tư lệnh thực hiện yêu cầu chấp hành quy định, siết chặt an ninh an toàn, giãn cách tại khu cách ly.