Sự kiện

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 27/10, trung tâm Hội nghị 25B, đường Quang Trung, TP.Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tới dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự Đại hội còn có ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chính thức trong 2 ngày (27 – 28/10), có 700 đại biểu tham dự, trong đó có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.424 đảng viên trong toàn tỉnh.

Chủ đề của đại hội là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Phương châm hành động của đại hội: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, chiều 26/10, phiên trù bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.