Tiêu điểm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Ngày 22/10, lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được tổ chức tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội.

Sáng 22/10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ trước kim quan của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Trong sổ tang, Chủ tịch nước viết: "Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo..."

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Thường trực Chính phủ dâng hương trước kim quan của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dẫn đầu vào viếng.

Đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Công an vào viếng.

Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình, quê hương Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình vào viếng.

Nhiều Phật tử đứng bên ngoài vái vọng, tưởng nhớ công đức của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Theo di nguyện của Đại lão Hòa thượng, tang lễ được tổ chức đơn giản, cắt bỏ nhiều phần lễ và nghi thức.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị Pháp chủ thứ ba của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch lúc 3h22, ngày 21/10, tại Tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên) ở tuổi 105. Việc Đại lão Hòa thượng viên tịch đã để lại nhiều tiếc thương trong giới tăng ni, Phật tử và đông đảo người dân Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh năm 1917, tại thôn Phùng Thiện (xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và xuất gia năm 1923 tại chùa Quán (Yên Khánh, Ninh Bình). Khi 8 tuổi thụ Sa di giới, 20 tuổi thụ Đại giới Tỷ khiêu và Bồ tát giới tại Đại giới Đàn chùa Bút tháp, Thuận Thành, Bắc Ninh năm 1937.