Sự kiện

Chủ tịch nước đi cày trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Sáng 7/2 (tức Mùng 7 Tết), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng đầu năm mới tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) sáng ngày 7/2 (tức Mùng 7 Tết Nhâm Dần), hàng nghìn người đã đổ về đây để xem "vua" xuống ruộng đi cày trong Lễ Tịch điền Đọi Sơn.

Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, được UBND tỉnh Hà Nam phục dựng và tổ chức quy mô lớn trong nhiều năm gần đây.

Năm nay, để đảm bảo trang trọng, an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19. Lễ hội Tịch điền năm 2022 sẽ rút ngắn một số phần ở lễ hội chính và số lượng trâu tham gia.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm Nhâm Dần chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Lễ Tịch điền Đọi Sơn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Chủ tịch nước dâng hương tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn năm Nhâm Dần.

Tiếp đến, một lão nông trong vai vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông rồi xuống ruộng đi cày 3 sá.

Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành trong áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cày ruộng đầu năm Nhâm Dần.

Khai xuân Tịch điền mở đầu một mỹ tục khuyến khích nông trang, nhắc nhở dân các làng dĩ nông vi bản, thuận lẽ trời, hợp lòng người. Lễ hội Tịch điền còn là dịp để người dân nhớ về cội nguồn, chiêm ngưỡng di tích lịch sử, cầu nguyện sư may mắn tốt lành.

Lễ hội Tịch điền đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.