Hồ sơ doanh nghiệp

Chủ tịch Khải Hoàn Land gom cổ phiếu khi thị giá KHG chạm đáy kỷ lục

Trong khi cổ phiếu KHG đang giảm sâu về vùng đáy lịch sử, chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn đã có động thái mua gom 5 triệu cổ phiếu để đỡ giá.

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu KHG nhằm tăng tỉ lệ sở hữu cá nhân.

Hiện tại, ông Hoàn đang nắm giữ gần 139 triệu cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 31,29% vốn doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của vị Chủ tịch sẽ lên gần 144 triệu cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 32,42%.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 31/10 đến 29/11 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 26/10 là 5.700 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Hoàn sẽ chi ra gần 29 tỷ đồng để gom về số cổ phiếu nói trên.

Trước đó, vị Chủ tịch này cũng hoàn tất mua 3 triệu cổ phiếu KHG trong giai đoạn từ ngày 2 - 30/8. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Hoàn đã tăng lên 31,29% vốn điều lệ, đồng thời nâng tỉ lệ sở hữu của ông Hoàn cùng gia đình lên 45,97% vốn điều lệ công ty, tương đương hơn 203,7 triệu cổ phiếu.

Động thái mua cổ phiếu của Chủ tịch Khải Hoàn Land diễn ra trong bối cảnh thị giá KHG đang rơi xuống vùng đáy lịch sử. Sau thông tin mua cổ phiếu này, thị giá của KHG tăng đến 3,3% vào ngày hôm nay (27/10), với giá 5.890 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá KHG. Nguồn: TrandingView.

Tuy nhiên, thị giá KHG đã giảm gần 47% so với đỉnh thiết lập giữa tháng 8 và giảm tới 66% so với đỉnh hồi đầu năm. Đáng chú ý, đây là vùng giá thấp nhất kể từ khi cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE vào tháng 7/2021.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính đã soát xét, doanh thu thuần nửa đầu năm 2022 của doanh nghiệp là 463 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí và thuế, lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm của công ty đạt 137 tỷ đồng, tăng 147% so với nửa đầu năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty là 6.839 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu dài hạn đạt mức 4.698 tỷ đồng, tăng 16,7%, trong đó, lớn nhất là khoản phải thu với CTCP Bất động sản Khải Minh Land trị giá 1.434 tỷ đồng.