Thế giới

Chủ tịch Jerome Powell: “Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay”

Ông Powell hy vọng nền kinh tế Mỹ có thể “hạ cánh mềm” - một kịch bản trong đó lạm phát giảm, tỉ lệ thất nghiệp tương đối thấp và tránh được suy thoái kinh tế.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 26/7 đã tăng lãi suất thêm 0,25% lên mức cao nhất trong 22 năm và để ngỏ khả năng tăng thêm trong năm nay. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, nền kinh tế vẫn cần tăng trưởng chậm lại và thị trường lao cần hạt nhiệt để lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Đây là lần tăng thứ 11 của Fed trong 12 cuộc họp gần đây nhất, đặt lãi suất qua đêm cơ bản trong khoảng 5,25% -5,50%. Mức lãi suất này được áp dụng lần gần nhất cách đây 22 năm, trước khi thị trường nhà ở sụp đổ vào năm 2007.

Tại cuộc họp hồi tháng 6, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) tuyên bố tạm dừng tăng lãi suất. Thời điểm đó, ông Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ thực hiện một cách tiếp cận dần dần đối với việc tăng lãi suất để tính đến những tháng tăng trước đó và hậu quả của cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực hồi tháng 3. 

Trong một tuyên bố, FOMC cho biết, lạm phát vẫn tăng cao, việc làm tăng mạnh mẽ trong những tháng gần đây và hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải. Ủy ban khẳng định, họ vẫn rất chú ý đến rủi ro lạm phát và sẽ tiếp tục đánh giá thông tin bổ sung và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Jerome Powell trò chuyện với các phóng viên ở Washington sau quyết định lãi suất của Fed hôm 26/7. Ảnh: Bloomberg

Ông Powell thừa nhận một diễn biến tích cực là lạm phát đã giảm từ mức cao nhất của năm ngoái mà không gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, khi Fed bước vào giai đoạn khó khăn trong cuộc chiến chống lạm phát, việc hoàn thành nhiệm vụ chống lạm phát có thể sẽ gây ra một số tổn thất kinh tế, theo ông Powell.

“Chúng tôi kỳ vọng có thể đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu mà không có một cuộc suy thoái thực sự nghiêm trọng dẫn đến tình trạng mất việc làm ở mức độ cao. Nhưng đó là một chặng đường dài, và chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm. Việc giảm lạm phát có thể đòi hỏi một giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng và một số điều kiện thị trường lao động dịu đi”, ông Powell nhận định.

Ông Powell cho biết, các quyết định về lãi suất sẽ tiếp tục được đưa ra trên cơ sở từng cuộc họp, và các quan chức chỉ có thể đưa ra hướng dẫn hạn chế về những gì tiếp theo đối với chính sách tiền tệ trong môi trường hiện tại.

“Chắc chắn có khả năng chúng tôi sẽ tăng lãi suất quỹ liên bang một lần nữa tại cuộc họp tháng 9 nếu dữ liệu được đảm bảo. Có thể chúng tôi sẽ chọn giữ nguyên tại cuộc họp đó nếu đó là chính sách đúng đắn”, ông Powell nói.

Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên kỳ vọng bất kỳ sự nới lỏng lãi suất nào trong thời gian ngắn. “Chúng tôi sẽ cắt giảm lãi suất khi chúng tôi thấy thoải mái với việc đó, và điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay”, ông khẳng định. 

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, Financial Times)