Hồ sơ doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành lần đầu tiên mua cổ phiếu TTF

Ông Mai Hữu Tín dự tính sẽ chi ra 37,8 tỷ đồng để hoàn thành phi vụ chốt 10 triệu cổ phiếu trong lần đầu tiên giao dịch.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu TTF.

Giao dịch được thực hiện với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, diễn ra từ 23/11 - 22/12, qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đáng chú ý, với hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Mai Hữu Tín chưa từng sở hữu cổ phiếu nào của Gỗ Trường Thành. Như vậy nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Mai Hữu Tín sẽ lần đầu tiên sở hữu 10 triệu đơn vị cổ phiếu TTF, tương đương tỉ lệ 2,43% vốn điều lệ.

Tính theo mệnh giá, ông Tín sẽ phải bỏ ra 100 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên. Tuy nhiên, trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu TTF có giá 3.780 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức thị giá này, ông Tín dự tính sẽ chỉ phải bỏ ra 37,8 tỷ đồng để mua 10 triệu cổ phiếu trên.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TTF (Nguồn: TradingView).

Mới đây, công ty vừa có văn bản xác nhận nội dung về chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021. Cụ thể, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT nhận được khoản thù lao cao nhất với tổng số tiền lên tới 2,35 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của công ty, doanh thu của Gỗ Trường Thành đã có tín hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 356,9 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Gỗ Trường Thành báo lãi 2,7 tỷ đồng, tăng 67% so với quý III/2021. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đem lại 1.516 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, tăng 38,8%. Lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, TTF đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, Gỗ Trường Thành đã phải nộp phạt 150 triệu đồng và buộc cải chính thông tin vì công bố thông tin sai lệch số liệu trên báo cáo tài chính quý IV/2021 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán).