Hồ sơ doanh nghiệp

Chủ tịch Hải Phát liên tục bán ra 18 triệu cổ phiếu

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Đầu Tư Hải Phát đã đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu sau khi bán khớp lệnh xong 10 triệu cổ phiếu để tái cơ cấu danh mục trước đó.

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu Tư Hải Phát (HoSE: HPX) đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và CTCP Đầu tư Hải Phát về kết quả giao dịch và đăng ký giao dịch cổ phiếu HPX.

Theo đó, trong hai ngày 27-28/12, ông Đỗ Quý Hải đã hoàn tất bán ra 10 triệu cổ phiếu HPX đăng ký bán trước đó để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Hải sở hữu từ gần 67,9 triệu cổ phiếu còn gần 57,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỉ lệ sở hữu từ 22,32% giảm xuống còn 19,03%.

Sau khi hoàn tất giao dịch trên, ông Hải tiếp tục đăng ký bán thêm 8 triệu cổ phiếu HPX cũng với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 5/1/2023 đến ngày 3/2 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.

Chiều ngược lại, ông Đỗ Quý Đường - em trai Chủ tịch Hải Phát đã đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HPX với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Đường sẽ nâng sở hữu lên 10,5 triệu cổ phiếu HPX, tương đương 3,46% vốn của Hải Phát.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HPX (Nguồn: TradingView)

​​Gia đình Chủ tịch Hải Phát liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu HPX trong thời gian gần đây. Từ ngày 28/11 đến ngày 26/12, gia đình ông Hải đã bị bán giải chấp khoảng gần 69 triệu cổ phiếu HPX, tương đương 22,3% vốn điều lệ tại Hải Phát.

Động thái bán giải chấp cổ phiếu của Chủ tịch Đỗ Quý Hải cùng nhiều người thân trong gia đình bị các công ty chứng khoán thực hiện trong bối cảnh cổ phiếu HPX giảm sàn liên tục. So với thời điểm trước khi lao dốc hồi đầu tháng 11, cổ phiếu này đã “bốc hơi” hơn 80% thị giá. Vốn hóa thị trường cùng theo đó bị thổi bay hơn 6.300 tỷ đồng sau chưa đầy 2 tháng, xuống còn hơn 1.440 tỷ đồng.

Ngoài nhóm gia đình Chủ tịch HĐQT thì nhóm cổ đông nước ngoài thuộc Dragon Capital cũng đã bán hết 36,2 triệu cổ phiếu HPX, tương đương 11,9% vốn điều lệ của công ty này vào ngày 30/11 và không còn sở hữu cổ phần nào của Hải Phát.

Tạm chốt phiên sáng 30/12, mã HPX giảm nhẹ ở mức 4.740 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2022, Hải Phát ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh. Theo đó, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 466 tỷ đồng, tương đương 179% so với cùng kỳ lên 726 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 92,9 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng, tương đương 159%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng nhẹ từ 1.004 tỷ đồng lên 1.308 tỷ đồng nhưng lợi nhuận lại giảm từ 191 tỷ đồng xuống 123 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Hải Phát tăng 7% so với đầu năm, lên 10.286 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt 3.807 tỷ đồng. Công ty tiếp tục âm dòng tiền kinh doanh 126 tỷ đồng.