Thế giới

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) hôm 3/8, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Bắc Kinh và sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Phát biểu trong cuộc gặp tại văn phòng của bà Tsai ở Đài Bắc, bà Pelosi tuyên bố Mỹ muốn hợp tác kinh tế hơn nữa với Đài Loan.

Về phần mình, bà Tsai khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ, đặc biệt là trong phục hồi chuỗi cung ứng, và trao huân chương danh dự Khanh Vân cho nhà lập pháp Mỹ đang ở thăm hòn đảo.

Chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến Bắc Kinh nổi giận vì họ coi đây là điều thách thức chủ quyền của mình và có thể làm suy yếu thêm mối quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng.

Ngay sau khi máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, Bắc Kinh đã đưa ra các tuyên bố lên án chuyến thăm, triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh và cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh hòn đảo này.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) tiếp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại văn phòng ở Đài Bắc, ngày 3/8/2022. Ảnh: WSJ

Nhà lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) trao huân chương danh dự cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại văn phòng ở Đài Bắc, ngày 3/8/2022. Ảnh: WSJ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, chuyến thăm “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc” và “phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào quyền quản lý của mình.

Tháng trước, trong một cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden về sự xuống cấp trong quan hệ song phương nếu bà Pelosi thăm Đài Loan. Ông Biden lúc đó nói với ông Tập rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn không thay đổi, Wall Street Journal cho biế.

Ông John Kirby, điều phối viên về liên lạc chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hôm 2/8 nhắc lại rằng chuyến thăm của bà Pelosi phù hợp với chính sách của Mỹ.

Ông Kirby nói, Bắc Kinh không nên coi chuyến thăm là “một cuộc khủng hoảng hoặc lấy đó làm cái cớ để gia tăng sự hung hăng và hoạt động quân sự trong hoặc xung quanh eo biển Đài Loan”.

Đảo Đài Loan là một điểm dừng chân trong chuyến công du châu Á của bà Pelosi và các nhà lập pháp Mỹ. Máy bay chở bà Pelosi và phái đoàn đã khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào chiều hôm 2/8 và đi “đường vòng” trước khi hạ cánh xuống sân bay ở Đài Bắc lúc 10h44 tối cùng ngày theo giờ địa phương.

Chuyến thăm của bà Pelosi là chuyến thăm đầu tiên trong 25 năm (kể từ năm 1997) của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến đảo Đài Loan.

Vài phút sau khi máy bay của bà Pelosi hạ cánh, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã đăng thông báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trong vùng trời và vùng biển xung quanh đảo Đài Loan trong 4 ngày, bắt đầu từ trưa ngày 4/8, với tọa độ chi tiết của các địa điểm. Một bản đồ kèm theo tuyên bố cho thấy 6 khu vực bao quanh hòn đảo.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của PLA cho biết, họ sẽ bắt đầu một loạt hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo ngay từ đêm hôm 2/8.

Cơ quan lập pháp của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc và văn phòng chính sách Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ phản đối chuyến thăm.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được nhìn thấy trong chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc), ngày 3/8/2022. Ảnh: Getty Images

Hôm 2/8, Chỉ số Shanghai Composite chuẩn của Trung Quốc đóng cửa thấp hơn 2,3% khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro về căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Cổ phiếu của một số công ty liên quan đến quốc phòng tăng mạnh.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 2%, trong khi Taiex của Đài Loan cũng đóng cửa ở mức thấp hơn.

Minh Đức (Theo Wall Street Journal, CNBC)