Hồ sơ doanh nghiệp

Chủ nợ 7.700 tỷ đồng của Bamboo Airways rời ghế lãnh đạo tại FLC

Quyết định từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT FLC của ông Lê Thái Sâm diễn ra sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways gần một tháng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (UpCOM: FLC) mới đây đã công bố thông tin ông Lê Thái Sâm chính thức rời ghế lãnh đạo tại tập đoàn này.

Theo văn bản gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, FLC cho biết vào ngày 10/8/2023 HĐQT FLC đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thái Sâm.

Cho tới ngày 11/8, HĐQT FLC đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Sâm tại cuộc họp gần nhất. Thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Sau những biến cố liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của FLC và Bamboo Airways, ông Sâm được bầu làm thành viên HĐQT FLC từ tháng 7/2022. Đến tháng 8/2022, ông Sâm tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT Bamboo Airways.

Ông Lê Thái Sâm (thứ tư từ trái qua) "dứt áo ra đi" khỏi Tập đoàn FLC.

Ông Lê Thái Sâm gần đây cũng đã có một cương vị mới là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhiệm kỳ 2023 - 2028, mới được bầu hồi tháng 7 vừa qua. Như vậy quyết định từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT FLC của ông Lê Thái Sâm được đưa ra sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways gần một tháng.

Tân Chủ tịch của Bamboo Airways truớc đó đã nhận được nhiều sự chú ý khi cho hãng bay này vay tín chấp hơn 7.700 tỷ đồng từ năm 2022 đến ngày 10/4, lãi rất thấp và không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, HĐQT FLC cũng mới thông qua toàn văn dự thảo hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng 400 triệu cổ phần của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways – BAV) mà Tập đoàn FLC đang sở hữu cho ông Lê Thái Sâm.

Đi cùng với việc chuyển nhượng, ông Lê Thái Sâm sẽ tài trợ không hoàn lại cho FLC một khoản tiền để FLC thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn và/hoặc giải chấp các tài sản thuộc sở hữu của FLC đang được cầm cố, thế chấp.

Trước khi được FLC chuyển nhượng cổ phần, ông Sâm nắm 231,7 triệu cổ phần BAV, tương đương 12,53% vốn điều lệ của hãng. Như vậy, dự kiến ông Sâm có thể sở hữu hơn 34% vốn Bamboo Airways.

Về tình hình của của Tập đoàn, FLC hiện vẫn liên tục phát ra thông cáo đang cùng UYH thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp trên BCTC kiểm toán năm 2021 để làm cơ sở triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Sau khi tổ chức xong, FLC sẽ tiến hành công việc tiếp theo theo quy định pháp luật để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên cho đến nay FLC vẫn chưa thể công bố BCTC soát xét năm 2021, bán niên 2022 và năm 2022. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng chưa công bố BCTC quý IV/2022 và quý I/2023, quý II/2023.