Hồ sơ doanh nghiệp

Chủ dự án điện gió lớn nhất Việt Nam khất nợ hơn 51 tỷ đồng trái phiếu

Trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ lớn, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đã nhiều lần không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đúng hạn.

Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, công ty cho biết chưa thể thanh toán gốc, lãi cho 3 lô trái phiếu mã TD1CB2126002, TD1CB2130003 và TD1CB2134004, đều phát hành năm 2021 đến hạn vào ngày 30/10/2023 vừa qua.

Nguyên do được công ty điện này giải thích bởi đến ngày 31/10/2023, tiền bán điện của tháng 9/2023 chưa được thanh toán kịp như dự kiến nên công ty chỉ có thể thanh toán đúng hạn một phần tiền lãi của lô TD1CB2126002, với giá trị hơn 9,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với 51,2 tỷ đồng tiền lãi đến hạn cần thanh toán còn lại, công ty chưa nêu phương án chi trả.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp điện gió này chậm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu mà từ đầu năm đến nay, đã rất nhiều lần công ty có động thái “khất” nợ với các lô trái phiếu khác cùng lý do tương tự.

Tất cả các lô trái phiếu của doanh nghiệp này đều được phát hành trong giai đoạn nửa cuối năm 2021, có thời gian đáo hạn vào năm 2030-2025 và mức lãi suất 9,5%/năm. Tổng giá trị của các lô trái phiếu trên lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ lớn, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đã nhiều lần không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đúng hạn.

“Ôm” trong mình khoản nợ lớn, nhưng tình hình kinh doanh của Trung Nam Đắk Lắk 1 lại không mấy khởi sắc. Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ của doanh nghiệp gửi HNX cho thấy, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, công ty đang lỗ nặng tới 390 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ cũng đang lỗ nặng tới gần 433 tỷ đồng.

Việc kinh doanh thua lỗ cũng khiến vốn chủ sở hữu của công ty sụt giảm mạnh, tính đến ngày 30/6/2023 chỉ đạt 2.552 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty có tỉ lệ đòn bẩy tài chính khá cao ghi nợ phải trả cao gấo 4,72 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng đang dư nợ 12.045 tỷ đồng tại cuối quý II/2023. Cơ cấu nợ trái phiếu chiếm 9.544 tỷ đồng dư nợ của công ty.

Trung Nam Đắk Lắk 1 là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Trung Nam Group (CTCP Đầu Tư Xây dựng Trung Nam). Đồng thời, công ty chính là chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhà máy điện gió Ea Nam có diện tích 600ha với tổng mức đầu tư lên đến 16.500 tỷ đồng, đây được đánh giá là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.