Dân sinh

Chủ cửa hàng hoa lan chi hàng trăm triệu đồng thuê thợ về cắm

Những chậu hoa lan đẹp đã được bày bán ở các tuyến phố để phục vụ thị trường Tết. Nhiều chủ cửa hàng hoa lan đã chi hàng trăm triệu đồng để thuê thợ về cắm.

Theo ghi nhận của PV ngày 24/1, tại TP.Vinh, hàng trăm chậu lan hồ điệp được bày bán ở nhiều tuyến đường phục vụ nhu cầu mua bán của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024. Hiện lan hồ điệp có mức giá từ vài trăm nghìn cho đến hàng chục triệu đồng.

Lan hồ điệp là một trong những loài hoa được người dân ưa chuộng nhiều nhất trong dịp Tết. Do nhu cầu người dân tăng cao nên những người thợ kết lan cũng bắt đầu vào mùa "chạy sô" để phục vụ thị trường Tết.

Theo chị Phạm Thị Thủy, chủ cơ sở kinh doanh hoa lan có tiếng ở TP.Vinh (Nghệ An), để phục vụ nhu cầu của khách hàng, cơ sở của chị đang có 10 lao động chính tạo đế gỗ lũa, cắm hoa và hơn 20 lao động thời vụ. "Thợ cắm hoa giờ thì nhiều lắm. Tuy nhiên, để bình hoa mang tính độc, lạ, nghệ thuật, phong thuỷ,…thì có ít thợ làm được. Có năm tôi thuê một nhóm thợ 5 người ở Đà Lạt ra nhưng phải mua vé trở về cho 4 người vì không đạt như mong muốn", chị Thủy chia sẻ. 

Để có những chậu lan đẹp, ngoài việc phải có gỗ lũa dùng làm bệ cắm, phụ kiện đi kèm thì cần có bàn tay tài hoa của những nghệ nhân. Năm ngoái, chị Thuỷ đã phải chi gần 350 triệu đồng để mời một nhóm thợ cắm hoa tại TPHCM ra làm việc. Năm nay, người phụ nữ này mời nhóm thợ ở Thanh Hóa vào để cắm hoa cho dịp Tết. 

Theo đó, tùy theo tay nghề, thợ cắm lan sẽ được trả 15.000-30.000 đồng/cành lan. Có những người thợ giỏi, năng suất lao động cao, có thể đạt thu nhập lên tới 6 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, để có mức lương như vậy, người thợ phải trải qua nhiều năm kinh nghiệm. Anh Nguyễn Văn Hải, 36 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa là một trong những người thợ có kinh nghiệm cắm hoa lan lâu năm. Người thợ này được giới chơi lan đánh giá là thợ có tay nghề giỏi. Theo tiết lộ của người đàn ông này, vụ hoa Tết năm 2023, thu nhập nhờ cắm hoa trong vòng 15 ngày cận Tết của anh đạt gần 100 triệu đồng.

Theo chủ một số gian hàng hoa lan lớn tại TP.Vinh, giá lan năm nay tăng nhẹ hơn so với năm ngoái.

 Theo những người thợ cắm hoa, làm công việc này không thể rập khuôn, cứng nhắc mà phải luôn đổi mới, sáng tạo, tìm tòi để khoe tốt nhất vẻ đẹp của hoa lan, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng.

Thợ cắm hoa chủ yếu là nam bởi công việc này nhìn có vẻ đơn giản và sang chảnh nhưng thực chất rất mệt. Công việc đòi hỏi sức bền, có khi thợ phải làm hết công suất, xuyên ngày đêm để kịp trả hàng cho khách.

Ngoài thợ chính cắm hoa, chủ cửa hàng còn tuyển thêm thợ phụ. Nếu như thợ cắm hoa được trả công theo số lượng cành lan thì thợ phụ được trả một mức lương cố định. Trong khoảng thời gian hơn nửa tháng cận Tết Nguyên đán, thợ phụ có thể kiếm được 8-10 triệu đồng tiền công, chưa bao gồm 1 triệu đồng tiền ăn.

Công việc của thợ cắm lan sẽ kết thúc trước ngày 28 Tết. Với số tiền 50-100 triệu đồng thu được từ công việc thời vụ Tết những người thợ có một khoản đưa về cho gia đình tích lũy, sắm sửa cho cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Theo khảo sát, thị trường hoa lan năm nay sôi động từ khá sớm, thú chơi lan dịp năm mới nay trở thành thói quen của rất nhiều người, mang hơi hướng phong cách sang trọng, quý phái.