Hồ sơ điều tra

Chồng vô tư xem phim trên máy tính bảng bên cạnh vợ đã tử vong

Sau khi đánh vợ, Thiện lấy máy tính bảng ra xem phim, trong khi vợ Thiện nằm bất động bên cạnh mà Thiện không hay biết. Một lúc sau, Thiện lay người vợ thì phát hiện vợ mình đã tử vong.

Ngày 13/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoái Phước Thiện (35 tuổi, quê Cà Mau) về tội Giết người.

Bị cáo Thiện tại tòa.

Theo hồ sơ, Thiện và chị M. thuê phòng trọ tại đường 79, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 để sống cùng nhau. Ở đây được một thời gian chưa lâu, Thiện và chị M. phát sinh lục đục, suốt ngày cãi nhau. Thiện nói với vợ chuyển đi sống tại phòng trọ khác nhưng chị M. vẫn chưa đồng ý.

Tối 10/4/2017, em trai của Thiện là Đoái Phước Nghi mượn phòng trọ của anh để mời bạn bè đến nhậu cùng. Thiện có hỏi ý kiến của vợ thì vợ đồng ý.

Khuya cùng ngày, Thiện đi nhậu cùng một nhóm bạn tại quận Thủ Đức (TP.HCM) trở về. Về đến phòng, Thiện thấy em trai ruột của mình đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn nên tiếp tục vào nhậu cùng.

Vì nhậu giữa đêm gây ồn ào, chị M. nằm trên gác không thể ngủ được. Chị M. bước xuống cằn nhằn việc nhậu nhẹt um xùm làm chị không nghỉ ngơi được. Trước lời trách móc của chị M., nhóm bạn của em trai Thiện giải tán ngay sau đó. Thiện không đi cùng nhóm bạn của em mà ở nhà luôn.

Khi em trai và nhóm bạn đi khỏi, Thiện cho rằng, bản thân bị chị M. sỉ nhục, xúc phạm làm Thiện mất mặt với mọi người nên lớn tiếng quát tháo vợ. Chưa hả giận, Thiện còn ra tay đánh vợ, xô chị M. ngã đập đầu vào vách tường, té xuống sàn.

Sau khi bị chồng hành hung, chị M. ôm gối ngủ, Thiện lấy máy tính bảng ra xem phim. Đến 2h sáng, Thiện phát hiện chị M. nằm bất động, cơ thể tím tái nên đã hô hoán mọi người đến giúp đỡ, đưa vợ vào bệnh viện Quân y Miền Đông cấp cứu. Tuy nhiên, chị M. đã tử vong trước khi nhập viện do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Thiện không thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Thiện, bị cáo không cố tình giết vợ, trong lúc giằng co không may vợ bị cáo bị đập đầu vào tường. Ngoài ra, khi phát hiện thấy vợ bất động, Thiện bế vợ từ trên gác xuống khiến đầu, chân tay nhiều lần va vào tường, thành cầu thang khiến hình thành các vết bầm tím.

Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y trước đó lại cho kết quả khác. Cụ thể, các thương tích bên ngoài vùng da đầu bị hại ở nhiều vị trí khác nhau là do tác động nhiều lần bằng vật tày, không thể do té ngã và đập một lần gây ra như lời khai của bị cáo. Tất cả các thương thích bầm tụ máu, sây sát bên ngoài da trên người bị hại là do vật tày tác động vào cơ thể và ngược lại.

Dù vậy, Thiện vẫn không thừa nhận tội, tìm cách biện minh cho hành vi phạm tội của mình. HĐXX cho rằng Thiện không thành khẩn khai báo, cố tình khai báo quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội của mình.

HĐXX cũng nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ khẳng định Thiện phạm tội Giết người. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố tình xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đoái Phước Thiện 16 năm tù về tội Giết người.