Hồ sơ điều tra

Cho thuê đất trái quy định, ông Nguyễn Hữu Tín nói "không tư lợi"

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận hành vi ký quyết định cho Sabeco Pearl thuê đất là trái quy định của pháp luật, nhưng bị can nói không có tư lợi.

Ngày 22/4 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (SN 1953) trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bộ Công Thương và TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh bị VKS truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS năm 2015.

Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về việc công nhận cho công ty liên doanh Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và được nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính;

Mặc dù không đúng đối tượng được thuê đất chỉ định, nhưng bị can Nguyễn Hữu Tín cùng các bị can là các cán bộ, lãnh đạo tại sở Tài nguyên và Môi trường, sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND Thành phố đã có các hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai; giao cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, được nộp tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính và thuê đất không đúng đối tượng; không thông qua đấu giá, trái quy định của pháp luật đối với khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, có giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm ban hành quyết định cho thuê, ngày 30/6/2015 là hơn 1.075 tỷ đồng; tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự, ngày 08/11/2018 là hơn 3.816 tỷ đồng.

Hồ sơ thể hiện, bị can Nguyễn Hữu Tín là người có trình độ hiểu biết về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, đất đai – đô thị và trải qua các cương vị công tác: Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Quận ủy Quận 5 TP.Hồ Chí Minh. Năm 2011, bị can Tín được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh phụ trách quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

Tại cơ quan điều tra, bị can Tín thừa nhận hành vi ký quyết định công nhận Sabeco Pearl là chủ đầu tư và cho Sabeco Pearl thuê đất là trái quy định của pháp luật, nhưng bị can không tư lợi.

Quá trình công tác, bị can đạt được nhiều thành tích xuất sắc và nhận được nhiều Huân, huy chương. Đây là các tình tiết để cơ quan tố tụng xem xét áp dụng khi xét xử đối với bị can Nguyễn Hữu Tín.

Trước đó, ngày 31/12/2019, nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín bị TAND TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt 7 năm tù do liên quan đến sai phạm trong việc giao đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ, (tức Vũ "Nhôm").