Sự kiện

Chợ phiên 0 đồng ấm lòng người nghèo Đồng Nai giữa mùa dịch Covid-19

Người dân cho biết, họ rất vui khi được tặng gạo, gia vị,… giờ lại được đi chợ miễn phí, thêm những bữa ăn ngon cho gia đình giữa mùa dịch Covid-19.

Sẻ chia trong bão dịch

Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang được khống chế, nhiều ngày liền không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, hiện nhiều lao động vẫn đang gặp khó khăn do tình hình chung chưa ổn định.

Trước tình hình này tại Đồng Nai xuất hiện chợ phiên thực phẩm 0 đồng để phục vụ cho người lao động nghèo.

Gian hàng rau phục vụ đầy đủ các loại rau.

Phiên chợ thực phẩm 0 đồng được thực hiện nhờ vào sự phối hợp giữa Câu lạc bộ Hơi Ấm Nhân Sinh (huyện Long Thành, Đồng Nai), chùa Phước Lâm và huyện đoàn Long Thành.

Phiên chợ diễn ra từ nay đến hết ngày 3/5 ở Nhà thiếu nhi huyện Long Thành (thị trấn Long Thành).

Theo đó, mỗi người lao động nghèo khi đến chợ phiên sẽ được mua sắm tại 4 gian hàng gồm: món mặn, rau, củ và cả trái cây.

Nguồn kinh phí để duy trì, thực hiện phiên chợ là từ quỹ kết hợp với đóng góp của các mạnh thường quân. Dự kiến kinh phí thực hiện chợ phiên dao động từ 4,5 - khoảng hơn 6 triệu đồng/ngày.

Rất nhiều người nghèo được tham gia chợ phiên 0 đồng.

Theo đại diện Câu lạc bộ Hơi Ấm Nhân Sinh, từ đầu tháng Tư đến nay câu lạc bộ cũng thực hiện phát quà nhu yếu phẩm, cơm đến người lao động nghèo.

Nhưng đến nay muốn đổi mới hình thức cho tặng quà đến người nghèo, nên tạo ra phiên chợ miễn phí để người dân được tự chọn lựa món ăn, tự chế biến bữa cơm cho gia đình trong mùa dịch Covid-19.

Còn anh Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Huyện đoàn Long Thành cho hay, có rất nhiều hình thức để hỗ trợ bà con trong mùa dịch Covid-19 nên sau nhiều đợt phát cơm, quà thì nay huyện đoàn chung tay với các đơn vị khác thực hiện phiên chợ 0 đồng.

Tham gia phiên chợ, bà con sẽ được lựa chọn những thực phẩm ưa thích nhằm chế biến bữa ăn gia đình yêu thích. Bà con đến sẽ thoải mái như đi chợ bên ngoài vì được chọn lựa rất nhiều thứ họ thích.

Bà con được thoải mái như đi chợ bên ngoài.

“Trước đó chúng tôi cũng phát cơm, phát mì gói, gạo nhưng có lẽ vẫn cần những buổi chợ để có thực phẩm tươi sạch ăn mỗi ngày. Từ đó lên ý tưởng để mọi người tham gia thực hiện chợ phiên.

Những lúc khó khăn như thế này là thời điểm cần tuổi trẻ chúng tôi chung tay. Với sức trẻ của mình, tâm thế giúp người giúp đời, chúng tôi mong muốn tất cả đều chung tay đi qua bão dịch", anh Đạt nói.

Người dân vui vẻ phấn khởi

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà con rất vui, phấn khởi khi được tham gia chợ phiên 0 đồng.

Người dân đến chợ phiên cũng được yêu cầu phải bịt khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách và luân phiên theo thứ tự để tham gia chợ phiên. 

Ông Nguyễn Văn Linh, người dân huyện Long Thành cho biết nhờ những hoạt động từ thiện mà gia đình ông dù không có thu nhập nhưng vẫn có những bữa no trong thời gian qua.

“Nào là gạo, muối, nhu yếu phẩm, mì gói đều được cho nên chúng tôi cũng không thiếu thốn gì. Dù dịch không có thu nhập nhưng mọi thứ may mắn diễn ra không quá khó khăn và được hỗ trợ nên rất ấm lòng, an tâm.

Người dân ấm lòng với phiên chợ 0 đồng.

Nhà đã có gạo, đủ gia vị giờ lại được mua thực phẩm miễn phí nên bữa ăn gia đình tôi được cải thiện. Có trong khó khăn gian khổ mới cảm nhận hết được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân dành cho nhau.

Mong là sẽ có nhiều gian hàng như vậy xuất hiện để người nghèo khắp nơi được hưởng may mắn như chúng tôi. Chúng tôi cũng mong sớm hết dịch để trở lại cuộc sống thường nhậtm có công việc, có thu nhập lo cho cuộc sống”, ông Linh nói.