An ninh - Hình sự

Cho nhân viên massage kích dục, quán cafe chia đôi tiền lợi nhuận

Mỗi lần massage kích dục nhận về 200 nghìn đồng, các cô gái lấy 100 nghìn đồng, số còn lại thuộc về chủ quán cafe.

o Công an nhân dân đưa tin, khoảng 12h15 ngày 6/6, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) nhận được tin báo của người dân về nghi vấn có hoạt động mại dâm tại quán cà phê thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Tiến Hưng kiểm tra quán cà phê trên và phát hiện tại chòi số 2, số 3 quán cà phê có 2 đôi nam nữ gồm: Nguyễn Văn M. (31 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Thị Yến L. (19 tuổi, Bình Thuận); Lê Tấn Đ. (29 tuổi, ngụ Bình Dương) và Mạc Thị Riêng E. (19 tuổi, ngụ Cà Mau) đang có hành vi massage kích dục.

Qua điều tra, L. và E. khai nhận mỗi lần massage thì khách phải trả 200.000 đồng. Các cô nhận 100.000 đồng, còn lại chia cho chủ quán.

Việc hoạt động mại dâm trá hình trong các quán cafe không hiếm. Trước đó, vừa khai trương nhưng một chủ quán cafe bị bắt vì môi giới mại dâm. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Lài, SN 1985, trú phường Tân Long, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Lộc Hưng tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hưng Thịnh, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, cơ quan công an  bước đầu xác định Nguyễn Thị Ngọc Lài là đối tượng môi giới mại dâm.

Lài mở quán cafe chòi Bảo Ngọc tại ấp 5, xã Lộc Hưng, bán nước giải khát từ giữa tháng 4/2021. Mỗi khi khách đến quán uống nước có nhu cầu và đặt vấn đề mua dâm, Lài sẽ điều 2 gái bán dâm đến quán cafe của mình rồi, đến nhà nghỉ thực hiện việc mua- bán dâm.Giá bán dâm 500.000 đồng/1 lần, gái bán dâm phải trả cho Lài 50.000 đồng/1 lần môi giới.

Mộc Miên (T/h)