Tiêu dùng & Dư luận

Chợ hoa Tết Tân Sửu vắng bóng người mua

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến cho chợ hoa Tết lâu đời nhất của Hà Nội trở nên vắng vẻ chưa từng có.

Theo ghi nhận của phóng viên trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 tại Hải Dương và Hải Phòng khiến cho nước ta những ngày nay liên tiếp ghi nhận những ca dương tính tại cộng đồng. Tại chợ hoa Hàng Lược là khu chợ hoa Tết lâu đời nhất Hà Nội cũng hứng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Khác với cảnh tượng đông đúc mọi năm tại chợ hoa Hàng Lược những ngày giáp tết thì năm nay khu chợ rơi vào tình trạng ế ẩm, không còn cảnh chen chúc và không khí náo nhiệt như mọi năm.

Do lượng du khách bị hạn chế, chợ hoa hàng lược trở nên vắng vẻ chưa từng có, cả ngày chìm trong cảnh đìu hiu.

Những cành đào vẫn cắm ở đó nhiều giờ liên vẫn không có người hỏi mua.

Trước tình trạng này, nhiều tiểu thương tâm sự có nguy cơ mất Tết vì mới những ngày đầu đã ế khách, cùng với đó là hàng loạt tin không vui về tình hình dịch Covid-19 ở Thủ đô.

Năm nay, đến với chợ hoa Hàng Lược, nhiều du khách tỏ ra buồn chán vì không còn cảm nhận được không khí Tết.

Tiểu thương ngồi chơi điện thoại vì quá ế ẩm.

Tại khu vực chợ Hàng Mã những ngày giáp tết cũng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại mua đồ hay ngắm không khí Tết ở đây.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân đã tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Các chủ cửa hàng cho biết, mọi năm tầm này phố những ngày giáp tết thường đông nghịt. "Năm nay, hàng hóa cứ bày ra cho đẹp vậy thôi chứ bán chẳng được mấy, cũng chẳng có du khách tới đây tham quan, chụp ảnh", một chủ cửa hàng lâu năm nói.

Việc hạn chế đông người tại nơi công cộng là một giải pháp quan trọng tròng việc phòng dịch.

Tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm cũng trở nên vắng vẻ như những ngày đầu dịch bùng phát ở Hà Nội.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, tổng cộng là 19 ca mắc trong cộng đồng.

Thành phố cũng ra các chỉ thị tạm dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke trên toàn địa bàn để phòng chống dịch bệnh.