Dân sinh

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng khách dịp 8/3

Vào dịp 8/3, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) lại vắng khách mua dù đa dạng mặt hàng phục vụ.

Ghi nhận vào rạng sáng 8/3, không khí mua bán tại chợ hoa Quảng An khá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các tiểu thương tại chợ chia sẻ, thời điểm cận kề dịp 8/3 vào mọi năm, trong chợ gần như không còn chỗ trống, các sạp hoa kín người mua. Tuy nhiên năm nay ngoài các tiểu thương, lái buôn, chỉ có số ít người dân khu vực lân cận đến đây mua hoa sớm với giá khá rẻ.

Nhiều loại như hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa đồng tiền... nằm chỏng chơ, còn nguyên tem trước giờ chợ tan.

Không có khách, một số người bán dùng điện thoại “giết” thời gian.

Thời điểm 23h hôm trước tới 1h sáng hôm sau luôn là lúc đông khách tới chợ mua hoa nhất. Năm nay, chỉ lác đác một vài người tới chọn hoa tặng người thân.

Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết: “Lượng khách mua hoa năm nay ít hơn mọi năm, nếu như năm ngoái có 10 người mua thì năm nay chỉ có 1 dù giá rẻ hơn năm trước nhiều".

Lác đác vài người khách đến hỏi mua.

Theo các tiểu thương, hoa hồng là một trong những loại hoa tươi tăng giá mạnh nhất trong dịp 8/3. Giá hoa hồng Mộc Châu dao động từ 250.000 – 350.000 nghìn đồng/bó 50 bông, hồng Tây Tựu từ 120.000 – 150.000 đồng/bó 50 bông, hồng Đà Lạt khoảng 150.000/bó 30 bông tùy kích thước hoa và màu sắc.

Phía bên ngoài cổng chợ, một số quầy hàng còn bày bán hoa tươi cắm sẵn vào lẵng. Những bó hoa được cắm tỉ mỉ, bắt mắt từ nhiều loại hoa khác nhau như hoa hồng, hoa ly, hoa lan, lavender,… Giá mỗi lẵng dao động từ 300.000 – 600.000 đồng. Ngoài ra, thay vì chỉ bán buôn, bán lẻ tại chợ, một số tiểu thương mở bán chợ hoa online trên các kênh thương mại điện tử để bảo đảm doanh thu bán hàng trong thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến hơn 1h sáng ngày 8/3, không khí tại chợ hoa Quảng An vẫn vắng vẻ. 

Người đến mua chủ yếu là các chủ sạp hoa hoặc các tiểu thương đến nhập hoa về bán lại.