Sự kiện

Chợ hoa Cà Mau hạ giá "bèo" vẫn vắng khách

Chiều 30 Tết, nhiều chủ vựa hoa ở chợ hoa kiểng - dưa hấu TP.Cà Mau tích cực xả hàng nhưng vẫn vắng người mua.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn thống nhất cho UBND TP.Cà Mau tổ chức chợ hoa kiểng và chợ dưa hấu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, chợ hoa kiểng được bố trí trên vỉa hè tuyến đường Phan Ngọc Hiển (giáp với đường Đinh Tiên Hoàng); 2 bên vỉa hè Quảng trường tỉnh (trước mặt trung tâm Hội nghị tỉnh); một đoạn trên tuyến đường giữa khu Shophouse Vincom và trung tâm Hội nghị tỉnh; một đoạn tuyến đường Lê Duẩn (phường 1 và phường 9).

Chợ dưa hấu được bố trí 2 bên vỉa hè tuyến đường Lê Duẩn, phường 1 và phường 9 (trung tâm Hội nghị tỉnh). Thời gian hoạt động của chợ hoa kiểng, chợ dưa hấu từ ngày 10/1/2020 đến 20h ngày 24/1/2020 (nhằm ngày 16 đến ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi).

Đến chiều 30 Tết, nhiều gian hàng vẫn còn khá nhiều hoa.

Theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, dọc theo các tuyến đường nói trên có hàng trăm gian hàng bán hoa, cây cảnh - dưa hấu đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chủng loại. 

Tuy nhiên, đến chiều 30 Tết, gần đến giờ trả mặt bằng, các chủ vựa hoa tích cực xả hàng nhưng khách đến mua vẫn giảm mạnh.

Hiện trung bình các loại hoa giảm mạnh từ 50.000-80.000 đồng tùy theo loại. Cụ thể, cúc mâm xôi từ 250.000-300.000 đồng/cặp giảm còn 200.000-220.000 đồng/cặp; vạn thọ từ 140.000-160.000 đồng/cặp còn 75.000-100.000 đồng/cặp; cúc Đài Loan từ 250.000 đồng/cặp còn 120.000-140.000 đồng/cặp.

 Các chủ vựa hoa tích cực xả hàng nhưng khách đến mua vẫn giảm mạnh.

Ông Hồng Thanh Quang, ngụ phường 9, TP.Cà Mau cho hay: “Năm nay, tôi chỉ lấy 350 chậu cúc Đài Loan bán nhưng tới giờ này vẫn còn khoảng 80 chậu. Lúc đầu, khi hoa còn đẹp, tôi bán cúc với giá 250.000 đồng/cặp, sau đó giảm còn 180.000 đồng/cặp, rồi 120.000 đồng/cặp nhưng vẫn vắng người mua”.

Cũng theo ông Quang, nhiều vựa hoa tại chợ hoa xuân năm nay cũng chung số phận khi lượng tiêu thụ của khách hàng giảm mạnh so với năm trước.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm: “Lúc đầu, tôi bán chậu vạn thọ với giá 150.000 đồng/cặp, nhưng hiện chỉ bán 120.000 đồng/cặp và cũng hiếm người mua. Với giá này, tôi đã bị lỗ nặng nên sẽ không giảm giá nữa, đến tối nay nếu vẫn còn hoa thì tôi đem cho chùa”.