Thể thao

Chính phủ Anh cho phép giải đấu Premier League trở lại

Trước tình hình dịch bệnh covid-19 có những chuyển biến tích cực, chính phủ Anh đã ra chính sách nới lỏng cho các sự kiện văn hóa và thể thao, trong đó có giải đấu Premier League.

Premier League đã được chính phủ Anh "bật đèn xanh" cho phép hoạt động trở lại, nhưng giải đấu chỉ có thể tiếp tục diễn ra sau ngày 1/6. Để đảm bảo giãn cách xã hội, các trận đấu tổ chức trên sân có thể không có khán giả cho đến khi có vaccine ngừa covid-19.

Thông tin này trong một tập tài liệu, được chính phủ Anh công bố để dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, trong đó quy định các sự kiện thể thao có thể nối lại hoạt động vào tháng 6.

Tài liệu này cũng ghi rõ “các sự kiện văn hóa và thể thao diễn ra khép kín và được phát sóng trực tiếp, tránh nguy cơ tiếp xúc xã hội quy mô lớn". 

Các đội bóng tại Premier League đang nỗ lực chuẩn bị cho khả năng giải đấu quay trở lại do tình hình dịch bệnh đã có những chuyển biến tích cực.

Một số câu lạc bộ như Arsenal, Brighton hay West Ham đã bắt đầu mở cửa trung tâm tập luyện cho các cầu thủ tập luyện riêng lẻ.

Nhiều câu lạc bộ cũng đã đặt mục tiêu tổ chức tập luyện toàn đội từ ngày 1/6 tới. 

Hàng loạt cầu thủ người nước ngoài đã trở về nước trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực và chưa rõ họ có kịp quay trở lại Anh để kịp tham gia tập luyện hay không.

Trong khi đó, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đang chịu sức ép từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) về việc sớm đưa giải đấu quay trở lại để tránh hàng loạt vấn đề có thể xảy ra.

Dù không có khán giả nhưng mỗi trận đấu Premier League dự kiến sẽ có khoảng 300 người vào sân gồm: 72 thành viên của hai đội, 12 thành viên tổ trọng tài (bao gồm cả giám sát, VAR, mắt diều hâu), 3 người của BTC, 16 nhân viên trận đấu và 130 phóng viên.

English Premier League là giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Đây là giải đấu bóng đá được xem nhiều nhất trên thế giới, phát sóng trên 212 vùng lãnh thổ tới 643 triệu hộ gia đình và khoảng 4,7 tỉ khán giả truyền hình.

Trung bình 1 trận đấu tại Premier League thu hút khoảng 36,000 khán giả tới sân, cao thứ 2 trong các giải bóng đá chuyên nghiệp sau Bundesliga với 43,500 khán giả.

Phần lớn các sân bóng đều được lấp đầy khán giả. Premier League xếp thứ 3 trong Hệ số UEFA dành cho các giải đấu dựa theo thành tích của các câu lạc bộ tại các giải đấu châu Âu trong 5 mùa giải.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)