Thế giới

Chile mở cửa trở lại tất cả các đường biên giới trên bộ từ ngày 1/5

Với tỉ lệ bao phủ vắc-xin cao, Chính phủ Chile quyết định nới lỏng hạn chế nhập cảnh. Theo đó, nước này sẽ mở cửa trở lại tất cả các đường biên giới trên bộ từ 1/5.

Chính phủ Chile ngày 10/4 cho biết sẽ mở cửa trở lại tất cả các đường biên giới trên bộ của nước này từ ngày 1/5, sau hơn 2 năm đóng cửa nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Theo thông tin từ TTXVN, Bộ Nội vụ Chile cho biết sẽ cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế nghiên cứu các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và sẽ công bố hướng dẫn chi tiết vào ngày 12/4.

Từ 14/4, việc đeo khẩu trang trong các không gian mở cũng sẽ không còn là bắt buộc ở những vùng có nguy cơ lây nhiễm thấp hoặc trung bình. Biện pháp này nằm trong chiến lược mới của Chile chống lại đại dịch và rất được người dân mong chờ.

Chile đã thực hiện một trong những chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 thành công nhất trên thế giới, với hơn 91,8% dân số đã được tiêm đủ liều vắc-xin cơ bản và gần 14 trong số 19 triệu dân đã tiêm liều tăng cường chống lại SARS-CoV-2 và các biến thể.

Chile chính là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh bắt đầu triển khai mũi tiêm vắc-xin thứ tư ngừa Covid-19. Mũi tiêm vắc-xin thứ tư được bắt đầu với những người bị suy giảm hệ miễn dịch từ 12 tuổi trở lên. Chiến dịch tiêm phòng này sau đó được mở rộng đối với những người trên 55 tuổi trong tháng 2. Không chỉ là nước đầu tiên trong khu vực, Chile cũng là một trong những nước đi đầu trên thế giới thực hiện mũi tiêm vắc-xin thứ tư ngừa Covid-19.

Sau khi ghi nhận các ca lây nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, Chính phủ Chile đã quyết định đóng cửa toàn bộ biên giới đường bộ từ ngày 17/3/2020. Nhờ triển khai nhanh chóng quy trình tiêm chủng và kiểm soát đại dịch hiệu quả, quốc gia Nam Mỹ này đang dần mở cửa trở lại.

Kể từ tháng 11/2021, Chile bắt đầu mở lại đường biên giới trên không và ngày 22/12/2021 quốc gia Nam Mỹ này đã mở lại 5 cửa khẩu trên bộ với Argentina. Với thông báo mới này, Chile sẽ sớm nối lại việc đi lại với sa mạc Atacama và các nước láng giềng Bolivia và Peru.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, VOV)