An ninh - Hình sự

Chiêu lôi kéo “chân rết” của “ông trùm” trong đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng, sau khi bị bắt, gã đàn ông ngoại quốc cầm đầu một đại lý “khủng” đã dần tiết lộ chiêu lôi kéo “chân rết”.

Bộ Công an mới đây đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web Fxx88.com. Với mức tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng, đường dây này lớn gấp 3 lần đường dây tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Đến nay, cơ quan điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 14 bị can trong đường dây để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 bị can về hành vi đánh bạc. Trong số đó, Chiu Hao Cheng, SN 1971, người Đài Loan (Trung Quốc), trú tại quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội là đối tượng cầm đầu một đại lý “khủng” tại Việt Nam trong đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, khi sang Việt Nam vào năm 2017, Chiu Hao Cheng đã có mục đích là để lôi kéo người bản địa tham gia vào việc tổ chức đánh bạc thông qua trang web Fxx88.com (có máy chủ đặt ở Philippines).

Khi vào Việt Nam, để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, ban đầu Chiu Hao Cheng tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này, Chiu Hao Cheng tổ chức tuyển nhân viên với hình thức làm các công việc liên quan đến công nghệ thông tin. Việc này nhằm mục đích “ngụy trang”.

Chiu Hao Cheng thuê 2 căn hộ chung cư làm địa điểm tổ chức đánh bạc tại toà HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và toà Golden West ở Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại 2 địa điểm này, Chiu Hao Cheng cho sắm sửa máy tính, đồ đạc như một văn phòng công ty bình thường, nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh. Tiếp đó, Chiu Hao Cheng bố trí, chỉ đạo nhiều nhân viên vận hành đường dây tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát kiểm tra, thu hồi máy móc thiết bị mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Gã đàn ông ngoại quốc này chủ yếu đứng đằng sau chỉ đạo, chứ không trực tiếp giao dịch với con bạc. Bản thân Chiu Hao Cheng thuê căn hộ ở riêng nơi khác, không liên quan đến 2 địa điểm đặt máy móc thiết bị tổ chức đánh bạc. Điều này cho thấy, Chiu Hao Cheng rất tinh quái trong việc đối với lực lượng chức năng.

Theo một nguồn tin, ban đầu, những người được Chiu Hao Cheng thuê về “văn phòng” làm việc cũng chỉ tưởng đến làm các công việc liên quan công nghệ thông tin, tuy nhiên sau đó, những người này biết Chiu Hao Cheng hoạt động tổ chức đánh bạc và thuê họ làm “mắt xích” để tham gia giao dịch, duy trì đại lý.

Thế nhưng, do công việc quá nhàn hạ mà tiền lương cao, từ 10 - 20 triệu đồng, các nhân viên của Chiu Hao Cheng đã nhắm mắt làm liều.

Cho đến khi bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc thì đám “chân rết” của Chiu Hao Cheng mới thực sự hối hận. Những người được Chiu Hao Cheng thuê đều thuộc thế hệ 9X, vì lòng tham mà đánh mất tương lai.

Trong đường dây này, ngoài đại lý của Chiu Hao Cheng có “quy mô cực lớn” thì các đại lý khác hoạt động độc lập hơn, ít người tham gia. Một số đối tượng cầm đầu các đại lý khác còn dùng vỏ bọc bằng cách mở quán cà phê, kinh doanh khách sạn… nhưng thực chất là ngụy trang, thu nhập chính của các đối tượng này là từ nghề tổ chức đánh bạc qua mạng.