Tiêu điểm thế giới

Chiến sự Syria: Nga hướng đến nhiều mục tiêu khi mở đợt tấn công lớn vào Tây Bắc Syria

Lực lượng không quân Nga đã mở đợt tấn công lớn nhất trong tháng này nhằm vào Syria, mục tiêu hướng đến là các khu vực quanh Latakia, Idlib, Hama.

Theo AMN, lực lượng không quân Nga đã mở đợt tấn công lớn nhất trong tháng này nhằm vào Syria, mục tiêu hướng đến là các khu vực quanh Latakia, Idlib, Hama.

Theo nguồn tin quân sự ở Hama, lực lượng không quân Nga đã mở các đợt tấn công vào vùng Tây Bắc Syria, gây thiệt hại lớn cho phiến quân.

Trong số các mục tiêu mà không quân Nga hướng đến có thành phố Jisr Al-Shughour và Khan Sheikhoun của Idlib.

Các thành phố trên đều là nơi có sự hiện diện của lượng lớn phiến quân như Hay’at Tahrir Al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan.

Sputnik cho hay tháng này không quân Nga đã phá hủy nhiều căn cứ của phiến quân và các kho vũ khí ở tỉnh Idlib.

Lực lượng không quân Nga đã mở đợt tấn công lớn nhất trong tháng này nhằm vào Syria, mục tiêu hướng đến là các khu vực quanh Latakia, Idlib, Hama.

Các cuộc không kích của không quân Nga diễn ra cùng thời điểm khi quân đội Syria chuẩn bị tấn công vào các khu vực do phiến quân nắm giữ ở Al-Ghaab của cả Hama và Idlib.

Cụ thể, không quân Nga và Syria đã triển khai nhiều cuộc không kích vào tỉnh Idlib và Hama, nhắm chính xác vào các căn cứ thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan và phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham.

Theo báo cáo mới từ tờ Sputnik phiên bản tiếng Ả Rập, không quân Syria và Nga đã nhắm vào một số khu vực thuộc các nhóm phiến quân ở các thị trấn Khan Sheikhoun, Termala, Kafr’Ayn và Jisr Al-Shughour.

Ngoài các thị trấn ở Idlib, không quân Nga và Syria cũng nhắm vào Tah Hawash và Hawijah ở Bắc Hama.

Sau các cuộc không kích, lực lượng quân đội Syria và Nga đã phá hủy nhiều kho chứa vũ khí và căn cứ của phiến quân thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan và Hay’at Tahrir Al-Sham.

Lực lượng quân đội Syria đã bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc tấn công vào phía Tây Bắc Syria sau các đợt rải rác từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.

Được dẫn đầu bởi Lực lượng Hổ Syria, quân đội Syria bắt đầu mở đợt tấn công lớn đêm 16/7 bằng các đợt không kích lớn.

Không quân Nga cũng tham gia vào các vụ tấn công, đánh bom vào một số vị trí bên trong tỉnh Idlib và Hama.

Sau các đợt tấn công, Lực lượng Hổ Syria và đồng minh bắt đầu tấn công vào khu vực phía Nam của Al-Sirmaniyeh bằng nhiều tên lửa và pháo. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thành quả mà lực lượng này có được sau các vụ tấn công.

Quân đội Syria bắt đầu mở chiến dịch mới ở Tây Bắc Syria nhằm vào núi Zuwayqat hướng ra phía Bắc của Al-Ghaab.

Quân đội Syria cũng triển khai cuộc tuần tra tới thị trấn Joureen, nằm dọc trục đường Latakia-Hama.

Không lâu sau khi các nhóm quân xuất hiện, quân đội Syria bắt đầu đánh bom vào thị trấn Sirmaniyeh và Kabani nhằm làm yếu lực lượng phiến quân ở khu vực này.

Lực lượng không quân Nga cũng mở đợt tấn công lớn dọc trục Idlib-Latakia, tấn công vào một số vị trí của phiến quân ở đây, gồm thành phố chủ chốt Jisr Al-Shughour.

Quân đội Syria cũng tấn công vào cả Sirmaniyeh và Kabani bởi cả hai thị trấn này đều nhìn ra khu vực Al-Ghaab hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân.

Hơn nữa, việc giành quyền kiểm soát hai thị trấn này sẽ mang lại thắng lợi lớn cho quân đội Syria vì vị trí đắc địa của địa điểm này. Tuy nhiên, cho đến nay chưa thắng lợi nào của quân đội Syria được ghi nhận.

Xem thêm >> Thất vọng vì Hổ Syria "càng đánh càng kém", lực lượng đặc biệt Nga đích thân tham chiến ở Idlib?