Tiêu điểm thế giới

Chiến sự Syria: Lý do bất ngờ sau việc tàu Mỹ tiến gần căn cứ quân sự Nga tại Syria

Sự xuất hiện của các tàu sân bay Mỹ tại các căn cứ quân sự Nga, nằm dọc bờ biển Syria có thể là một sự khiêu khích nhằm vào Syria và Iran.

Tàu Mỹ tiến gần căn cứ quân sự Nga tại Syria

Theo Avia.pro, mới đây, một nhóm tàu sân bay Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS Harry Truman dẫn đầu đã đi qua eo biển Gibraltar và tiến về phía các căn cứ quân sự Nga, nằm dọc bờ biển Syria. Các chuyên gia cho rằng, sự xuất hiện của các tàu sân bay Mỹ tại khu vực này có thể là một sự khiêu khích nhằm vào Syria và Iran.

Nhóm tàu sân bay USS Harry Truman gồm một tàu tuần dương tên lửa, một tàu ngầm hạt nhân với tên lửa hành trình Tomahawk và một số tàu khu trục, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên Biển Địa Trung Hải.

Theo các báo cáo, tàu sân bay hạt nhân cùng các tàu hộ tống của Hải quân Mỹ sẽ ở ngoài khơi Syria một thời gian, sau đó nó nhóm tàu này sẽ di chuyển đến Vịnh Ba Tư.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Iran đang trở nên xấu đi. Các lực lượng quân sự của Iran cũng đang tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự bố trí của tàu chiến và tàu ngầm Nga ở phía đông Biển Địa Trung Hải sẽ là một trở ngại đáng kể cho kế hoạch của hạm đội Mỹ.

Một nhóm tàu sân bay Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS Harry Truman dẫn đầu đã đi qua eo biển Gibraltar và tiến về phía các căn cứ quân sự Nga

Syria đã thu giữ chiếc xe tăng của phiến quân

Theo AMN, sư đoàn xe tăng số 11 của quân đội Syria đã thu giữ chiếc xe tăng của phiến quân tại thị trấn Aajaz, nơi nhóm phiến quân Hay’at Tahrir AL-Sham và các đồng minh của chúng cố gắng giành quyền kiểm soát trong nhiều ngày qua nhưng bất thành.

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria đã tiếp quản các điểm kiểm soát mới dọc theo Đường cao tốc chiến lược Hasakah-Aleppo như một phần trong thỏa thuận của họ với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA), các đơn vị quân đội nước này ngày 6/12 đã mở rộng hoạt động triển khai tại tỉnh Al-Hasakah, củng cố các điểm kiểm soát mới ở phía Tây huyện Tal Tamr.

Lần triển khai mới nhất này diễn ra cùng lúc các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bắt đầu nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân đội Syria gần Tal Tamr.

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa nối lại chiến dịch quân sự ở Syria

Đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cảnh báo Ankara có thể nối lại chiến dịch quân sự ở Syria nếu như thỏa thuận với Nga và Mỹ không được thực hiện.

"Chúng tôi sẽ không rời khỏi Syria chừng nào chưa quét sạch các phần tử khủng bố ở khu vực an ninh", ông Aksoy nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này lưu ý rằng có 370.000 người tị nạn đã tự nguyện trở lại khu vực không còn tàn quân chiến binh.

"Tình hình ở Syria sẽ được thảo luận vào ngày 8/1/2020 tại cuộc gặp của các Tổng thống Vladimir Putin và Tayyip Erdogan ở Istanbul", ông Aksoy cho biết thêm.

Cảnh báo tương tự từng được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu đưa ra hồi giữa tháng 11.

Ông Cavusoglu đe dọa kịch bản này sẽ xảy ra nếu Nga và Mỹ không hoàn thành nghĩa vụ của mình là rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực “vùng an toàn”.

“Nếu như không nhận được kết quả như mong muốn, thì chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết một lần nữa”, ông này cho hay.

Hồi tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí thiết lập "vùng an toàn" ở khu vực phía Bắc Syria nhằm giải tỏa những lo ngại của Ankara về lực lượng người Kurd, thiết lập một hành lang hòa bình giúp 2 triệu người tị nạn Syria hồi hương. Tuy nhiên, Ankara cho rằng Washington đang trì hoãn tiến trình này và cảnh báo sẽ hành động đơn phương.