Tiêu điểm thế giới

Chiến sự Syria: Liên quân chống IS không kích phá hủy kho đạn lớn

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc không kích như dự kiến nhằm vào nhà máy ximăng Lafarge gần thành phố Kobane của Syria để phá hủy một kho đạn dược và giảm tính hữu dụng về quân sự của cơ sở này.

Theo Sputniknews, phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp "Quyết tâm kiên định", một lực lượng liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Đại tá Myles Caggins III ngày 16/10 tuyên bố, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc không kích như dự kiến nhằm vào nhà máy ximăng Lafarge gần thành phố Kobane của Syria để phá hủy một kho đạn dược và giảm tính hữu dụng về quân sự của cơ sở này.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc không kích phá hủy kho đạn lớn

Viết trên mạng xã hội Twitter, Đại tá Caggins nêu rõ: "Ngày 16/10, sau khi toàn bộ các binh sỹ của liên quân và các thiết bị chiến thuật thiết yếu xuất phát, 2 máy bay F-15E của liên quân đã thực hiện thành công một cuộc không kích chính xác như dự kiến nhằm vào nhà máy Lafarge và phá hủy một kho đạn dược cũng như làm giảm tính hữu dụng về quân sự của cơ sở này".

Hôm 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút quân đội Mỹ khỏi miền Bắc Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sau đó nói rằng Mỹ sẽ rút thêm 1.000 binh sỹ ra khỏi khu vực gần nơi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự từ ngày 9/10.

Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria.

Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cơ quan và quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Bộ Quốc phòng và người đứng đầu bộ này Hulusi Akar, Bộ Năng lượng cùng Bộ trưởng Fatih Donmez cũng như Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu.