Tiêu điểm thế giới

Chiến sự Syria: Israel “cả gan” phá hủy hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga ở Syria?

Những cuộc tấn công của Israel trong tháng 11đã phá hủy các hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga ở Syria, một nguồn tin cho biết.

Thông tin từ hãng tin Zaman al-Wasl cho biết, theo một nguồn tin quân sự giấu tên, những cuộc tấn công của Israel trong tháng 11 đã phá hủy các hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga ở Syria.

Một số hệ thống tên lửa của Nga tại Syria được cho là bị Israel phá hủy trong các cuộc không kích hồi tháng 11/2019.

Những hình ảnh vệ tinh mà hãng Zaman al-Wasl có được cho thấy, các hệ thống tên lửa Buk-M2 và Pantsir-S1 ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria đã bị Israel phá hủy.

Những cuộc tấn công của Israel trong tháng 11 đã phá hủy các hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga ở Syria.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Buk được thiết kế để đối phó với tên lửa hành trình. Pantsir-S1 là sự kết hợp giữa tên lửa tầm ngắn và tầm trung, đồng thời là hệ thống vũ khí phòng không.

Nga từng lên án mọi cuộc không kích của Israel nhắm vào Syria và đồng minh và nói rằng, đây là “động thái sai lầm” đi ngược với luật pháp quốc tế.

Israel ngày 20/11 cho biết máy bay của họ đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran và Syria để đáp trả những tên lửa bắn về phía Israel một ngày trước đó.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng, vũ khí đạn dược cất giữ tại các cơ sở thuộc về lực lượng Al Quds đã bị phá hủy trong cuộc tấn công trên.

Theo SOHR, 11 người đã chết, trong đó có 7 người thuộc lực lượng Quds ưu tú của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Mỹ sử dụng tên lửa Ninja tiêu diệt phiến quân ở Syria

Quân đội Mỹ được cho là vừa tiến hành một cuộc không kích sử dụng tên lửa “Ninja” ở Atmeh, nằm ở tỉnh Idlib của Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 8km và chưa đầy 16 km từ Barisha, nơi thủ lĩnh hàng đầu của IS là Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích hồi tháng 10/2019.

Cuộc không kích mới này đã khiến ít nhất 2 phiến quân thiệt mạng. Nhận dạng cũng như việc 2 phiến quân này thuộc tổ chức khủng bố nào chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, 1 trong 2 phiến quân này có thể là nhân vật hàng đầu của nhóm Hayat Tahrir Al Sham.

Thông tin tập trung chủ yếu vào những thiệt hại do loại vũ khí được sử dụng gây ra. Hình ảnh hiện trường vụ không kích – được đăng tải trên mạng xã hội – cho thấy chiếc xe bị “xé nát” chủ yếu ở ghế phụ phía trước, và trong khi hàng ghế sau hư hỏng không nhiều.

The Drive dẫn các nguồn tin cho rằng, các phiến quân bên trong xe ô tô đã bị “băm nát” bởi cuộc không kích – một đặc điểm sát thương đặc trưng của tên lửa AGM-114R9X.

Vật thể phóng “Ninja”– một phiên bản chỉnh sửa của tên lửa Hellfire do Mỹ chế tạo, còn được biết đến với tên gọi AGM-114R9X – là loại tên lửa có đầu đạn không nổ, có thể xuyên thủng ô tô, các tòa nhà và các vật thể khác với độ chính xác tối đa.

Cuộc không kích này có nhiều điểm tương đồng với cuộc không kích nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda, Ahmed Hasan Abu Khayr al-Masri, hồi tháng 2/2017.