Tiêu điểm thế giới

Chiến sự Libya: Mối gắn kết “chết người” giữa nhóm cực đoan ở Syria với Libya và kịch bản nguy hại

Các chuyên gia về Libya đã bày tỏ lo ngại, các tổ chức cực đoan có thể lợi dụng tình trạng bất ổn ở Libya để thiết lập các thành trì mới cho các hoạt động của chúng ở phía bắc cũng như phía tây châu Phi và khu vực Sahel.

Những lo ngại này là điều khá dễ hiểu khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa một nhóm lính đánh thuê và cực đoan từ miền bắc Idlib ở Syria đến Libya.

Ankara đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng Libya với vai trò ủng hộ Chính phủ Hiệp định quốc gia (GNA) có trụ sở tại Tripoli.

Theo người sáng lập trung tâm nghiên cứu của Sil Silium, Gamal Shallouf, Libya có thể bị biến thành sân sau cho những kẻ khủng bố, khi các phần tử cực đoan từ Idlib và miền bắc Syria được đưa đến Tripoli.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa một nhóm lính đánh thuê và cực đoan từ miền bắc Idlib ở Syria đến Libya.

Điều này có thể biến Libya thành một vùng đất mới cho các tổ chức khủng bố hay sự xuất hiện của các nhóm mới có thể khiến những nhóm hiện tại đào thoát, ông Gamal Shallouf cảnh báo. Những nhóm khủng bố mới này có thể tàn bạo hơn những nhóm trước đó.

Ông Gamal Shallouf giải thích rằng sau thất bại, các nhóm khủng bố thường chia thành các nhóm nhỏ hơn. Điều này đã được chứng minh ở Syria, nơi những kẻ khủng bố đã chuyển từ chiến trường cũ sang chiến trường mới.

Cộng đồng quốc tế lẽ ra phải loại bỏ triệt để tổ chức này ở Syria, nhưng thay vào đó, chúng đã được đưa đến Libya, ông Gamal Shallouf nhận xét.

Đài quan sát nhân quyền Syria tiết lộ, khoảng 10.000 kẻ cực đoan từ Syria đã được chuyển sang Libya. Nhiều chiến binh trong số này là thành viên của al-Qaeda.

Ông Shallouf đã trích dẫn các báo cáo được xác nhận vào tháng 3 cho biết, các thành viên của chi nhánh tổ chức Hurras al-Din al-Qaeda đã chuyển đến Misrata của Libya. Một số thậm chí đã đi đến Mali. Các thành viên cũ của nhóm Hayat Tahrir al-Sham cũng đã tới Libya vào tháng Tư.

Với IS, các thành viên của nhóm đã tham gia vào chi nhánh ở miền nam Libya.

Ông Shallouf cảnh báo, sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu và liên minh mới như vậy sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho Libya mà còn cho toàn bộ khu vực. Một số nhóm mới, bao gồm các chi nhánh của ISIS, có thể liên kết với Boko Haram đang hoạt động ở Nigeria, Chad và Mali. Những kẻ khác có thể tham gia Ansar Beit al-Maqdis.

Ngoài ra, ông Shallouf cảnh báo rằng những kẻ cực đoan có thể tận dụng vị trí chiến lược của Libya để nhắm đến châu Âu. Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết, một số kẻ thậm chí đã đến được châu Âu qua những con thuyền di cư bất hợp pháp.

Chuyên gia am hiểu về nhóm cực đoan Tunisia, Tiến sĩ Alaya Allani cho biết, số lượng thành viên ISIS trong nhiều trại do Thổ Nhĩ Kỳ giám sát ở Syria đã được chuyển đến Libya.

Phát biểu với Asharq Al-Awsat, ông Alaya Allani nói, ISIS và những kẻ cực đoan al-Qaeda sẽ tham gia các nhóm hiện đang hoạt động ở châu Phi. Mặc dù có hệ tư tưởng mâu thuẫn nhưng gần đây chúng đã cùng nhau phân chia các khu vực ảnh hưởng, cụ thể là ở Mali và Burkina Faso.

Dẫu vậy, ông Alaya Allani bày tỏ sự tin tưởng rằng các nhóm cực đoan sẽ không thể giữ được chỗ đứng ở Libya khi các thỏa thuận từ hội nghị Berlin thực thi.

Libya hẳn nhiên sẽ không chấp nhận các nhóm khủng bố này và do vậy, lực lượng này sẽ phải di chuyển đến khu vực Sahel giáp Libya và tới sa mạc Sahara. Sahara một ngày nào đó có thể trở thành một thành trì chính cho các nhóm như vậy.

Một báo cáo của trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Ai Cập cũng nhận định về sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động khủng bố ở châu Phi vào năm 2019. Theo đó, có 3.471 vụ tấn công khủng bố đã xảy ra khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng.