Đời sống

Chiến dịch nam sinh mặc váy gây xôn xao ở Anh

Một trường tiểu học ở Anh kêu gọi các học sinh cả nam và nữ cũng như giáo viên mặc váy tới trường để thúc đẩy bình đẳng giới gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Daily Mail, đầu tháng 10 vừa qua, Trường tiểu học Castleview ở Edinburgh, Anh gửi mail đến phụ huynh, kêu gọi tất cả học sinh nam và giáo viên mặc váy đến trường để thúc đẩy bình đẳng giới. Lời kêu gọi này được áp dụng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

Cụ thể, trong email nhà trường lưu ý học sinh có thể mặc thêm quần bên trong váy để thoải mái hơn khi vận động, di chuyển. Nếu trẻ không có váy, nhà trường sẽ cung cấp cho những em có nhu cầu.

"Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp rằng quần áo không phân biệt cho nam hay nữ. Tất cả chúng ta nên được tự do thể hiện bản thân theo mong muốn riêng", các giáo viên Trường tiểu học Castleview viết.

Trường học ở Anh kêu gọi nam sinh mặc váy để thúc đẩy bình đẳng giới. Ảnh: The Times.

Thông báo này được đưa ra sau các cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha vào năm ngoái. Cụ thể, vào năm 2020, một nam sinh ở quốc gia này bị đuổi học do mặc váy đến trường. Sự việc này mở ra một cuộc biểu tình vào ngày 4/11, nhiều nam sinh và giáo viên tại địa phương mặc váy đến trường nhằm ủng hộ nam sinh trên, theo Fox News.

Tuy nhiên, lời kêu gọi này của Trường tiểu học Castleview gây ra nhiều ý kiến trái chiều giữa các bậc phụ huynh. Nhiều người ủng hộ cách truyền tải thông điệp của nhà trường, trong khi một số phụ huynh khác chỉ trích vì lo lắng con mình sẽ không thoải mái khi phải mặc váy đến trường.

"Tôi không thể ngờ nhiều người lại phản đối và đưa ra bình luận khiếm nhã như vậy. Con trai tôi đã quyết định mặc váy đến trường để ủng hộ lời kêu gọi của nhà trường. Nhà trường và các học sinh đều rất tuyệt vời", một phụ huynh viết trên mạng xã hội.

"Giáo viên và học sinh được khuyến khích mặc váy đến trường để kêu gọi phá bỏ định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng. Những người hưởng ứng sẽ được khen ngợi. Vậy những em không tham gia có bị chỉ trích hay không", một phụ huynh bày tỏ.

Trước những thắc mắc của phụ huynh, nhà trường khẳng định học sinh không cần tham gia nếu các em không muốn.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thành phố Edinburgh cho biết, học sinh không cần phải tham gia nếu không thích và lưu ý thành phố "hoàn toàn cam kết thúc đẩy bình đẳng".

"Là thành phố thủ đô của Scotland, chúng tôi hoàn toàn cam kết thúc đẩy bình đẳng và đa dạng, đồng thời mong muốn tăng cường sự tôn trọng, khoan dung và hiểu biết trong các trường học", phát ngôn viên của Hội đồng Edinburgh cho biết.

Trúc Chi (t/h theo Zing, VTC News)