Hồ sơ doanh nghiệp

Chia thị phần với đối thủ, Cảng Cam Ranh hụt đến 43% lợi nhuận

Những mặt hàng khai thác qua Cảng Cam Ranh có lợi nhuận cao như hàng dăm gỗ, cá đông lạnh xuất khẩu đều giảm sản lượng do phải chia sẻ những cảng biển khác.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của CTCP Cảng Cam Ranh (HNX: CCR), trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp này có doanh thu đạt trên 32 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 11% ở mức 23 tỷ đồng, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm từ 35% xuống còn 28%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính và chi phí bán hàng hầu như không đáng kể. Cảng Cam Ranh chỉ mất hơn 5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Khấu trừ các chi phí, trong quý đầu tiên của năm, Cảng Cam Ranh chỉ lãi gần 3 tỷ đồng, giảm đến 43% so với mức lãi 5,2 tỷ đồng của quý I/2022.

Lý giải về mức giảm lợi nhuận này, Cảng Cam Ranh cho biết trong quý I những mặt hàng khai thác qua cảng có lợi nhuận cao đều giảm, trong đó hàng dăm gỗ xuất khẩu giảm đến 20%, cá đông lạnh xuất khẩu giảm.

Theo đó, trong năm 2023, Cảng Nam Vân Phong (gần vùng nguyên liệu từ Đăk Lăk xuống) đã bắt đầu hoạt động mạnh. Đây là đối thủ cạnh tranh lớn chia sẻ thị phần hàng dăm gỗ của Cảng Cam Ranh, vì vậy vùng hấp dẫn của Cảng Cam Ranh về nguồn nguyên liệu dăm gỗ chỉ còn từ Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận.

Với mặt hàng cá đông lạnh dù có sản lượng không cao nhưng giá trị khai thác tốt. Tuy nhiên Cảng Cam Ranh bị giảm sản lượng do phải chia sẻ thị phần với Cảng Tân cảng – Petrol.

Năm 2023, Cảng Cam Ranh phấn đấu có 2,6 triệu tấn hàng hóa khai thác qua cảng, tăng 14% so với năm 2022. Công ty này đặt mục tiêu đạt 165 tỷ đồng doanh thu và 23,5 tỷ đồng lợi nhuận, tăng lần lượt 27% và 26% so với năm 2022.

Như vậy, sau quý I, doanh nghiệp này đã hoàn thành 19% mục tiêu doanh thu và gần 13% mục tiêu lợi nhuận.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của Cảng Cam Ranh đạt 304 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó chủ yếu là tài sản cố định với 278 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty không lớn, chỉ duy trì ở mức hơn 23 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ, đạt 281 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là gần 18 tỷ đồng.

Cảng Cam Ranh là 1 trong 5 doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đang khai thác các cảng biển. Trong đó, VIMC đang nắm gần 81% vốn góp chủ sở hữu.

Hiện nay, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đang sở hữu 2 bến có khả năng tiếp nhận tàu đến 70.000 tấn giảm tải với tổng chiều dài 2 bến hơn 362m; 100.000 m2 kho, bãi hàng hóa.