Xu hướng thị trường

Chi thêm 3.400 tỷ, liệu Dược Hậu Giang có về tay đại gia Nhật?

Taisho Pharmaceutical-ông lớn ngành dược phẩm Nhật đang có ý định thâu tóm Dược Hậu Giang khi dự chi 3.400 tỷ đồng mua thêm 21,7% cổ phần của hãng này. Nếu kế hoạch này thành công, Dược Hậu Giang nghiễm nhiên trở thành công ty con của hãng dược phẩm Nhật.

Hãng dược phẩm Nhật Bản Taisho Pharmaceutical vừa có thông báo về kế hoạch chào mua 28,36 triệu cổ phiếu DHG, tương đương 21,7% cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG).

Với mức giá dự kiến là 120 ngàn đồng/cổ phiếu, dự kiến đại gia ngành dược phẩm Nhật phải bỏ ra số tiền khoảng 3.400 tỷ đồng (16 tỷ Yên Nhật) nếu muốn mua trọn bộ 21,7% cổ phần DHG.

Thời gian thực hiện từ giữa tháng 3 và dự kiến kết thúc kỳ chào mua vào giữa tháng 4, hoàn tất chuyển nhượng cổ phần vào cuối tháng 4.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi hãng hoàn tất mua 925.200 cổ phiếu DHG (khoảng 0,7%). Trước đó, vào năm 2016, Taisho đã nắm giữ 24,5% cổ phiếu Dược Hậu Giang, và tiếp tục nâng dần lên đến thời điểm hiện nay đạt tỉ lệ sở hữu là 34,99%.

Ông Akira Uchara, Giám đốc điều hành Taisho cho biết, việc gia tăng mua cổ phiếu Dược Hậu Giang của Taisho nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu nhằm tăng năng lực cạnh tranh.

Đây được xem là bước đi có tính toán của Taisho vì nếu mua thành công, cộng cả số cổ phần đã sở hữu là 34,99% và 21,7% (dự kiến mua được) thì ông lớn ngành dược phẩm Nhật sẽ sở hữu 56,69% cổ phần Dược Hậu Giang.  Và như vậy, Dược Hậu Giang nghiễm nhiên trở thành công ty con của Taisho.

Hiện nay Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vẫn là cổ đông lớn nhất tại DHG với tỉ lệ 43,31%. Vì SCIC chưa có động thái bán cổ phần nhà nước đang nắm giữ nên nếu Taisho chiếm được phần còn lại-21,7% cổ phần thì rõ ràng vị đại gia ngành dược phẩm Nhật sẽ nắm quyền chi phối ông lớn ngành dược Việt Nam.

Tuy nhiên, theo giới đầu tư, Taisho Pharmaceutical muốn giành quyền kiểm soát Dược Hậu Giang phải đạt được thoả thuận với SCIC mới mua được số lượng cổ phiếu như mong muốn. Nếu SCIC không bán ra, Taisho sẽ gặp nhiều khó khăn để gom hết lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường.

Taisho bắt đầu rót vốn vào Dược Hậu Giang từ tháng 5/2016 với tỷ lệ 24,5% vốn sở hữu. Vài năm gần đây đại gia dược của Nhật liên tục gom mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Việc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép DHG nới room ngoại lên 100% từ giữa năm 2018 đã mở ra cơ hội cho các đối tác ngoại, nhất là Taisho Pharmaceutical trong việc chào mua công khai cổ phần.

Thời gian gần đây ghi nhận giá cổ phiếu Dược Hậu Giang tăng mạnh liên tục. Nếu phiên giao dịch sau Tết vào ngày 11-2 có mức giá là 85 ngàn đồng thì đến 1/3 giá đã chạm nóc 119 ngàn đồng/cổ phiếu. Ước tính vốn hoá hiện tại của doanh nghiệp này xấp xỉ 15.000 tỷ đồng.

Năm 2018, Dược Hậu Giang đạt doanh thu 3.888 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng nhẹ từ 719 tỷ đồng lên 732 tỷ đồng. Cuối năm doanh nghiệp này còn chia cổ tức 30% bằng tiền mặt cho cổ đông

Đình Văn (Tổng hợp)