Dân sinh

Chỉ học đến lớp 9, 10X Cà Mau kiếm tiền từ trang sức bằng xương rắn

Mặc dù chì học đến lớp 9, nhưng chàng trai 21 tuổi Trịnh Quang Nhã đã tự mày mò tạo ra các sản phẩm trang sức tinh xảo, độc đáo từ xương rắn.

“Hái ra tiền”

Với mong muốn công việc của mình sẽ góp phần lưu giữ vẻ đẹp độc đáo của loài rắn, chàng trai 21 tuổi Trịnh Quang Nhã ở Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau mạnh dạn bắt tay làm tiêu bản xương rắn sau khi tìm hiểu thông tin qua một hội nhóm trên mạng xã hội gần 2 năm trước.

Thế nhưng, khi bắt tay vào làm thử nghiệm khoảng 2 tháng đầu, phần lớn sản phẩm em làm ra không đạt, phải bỏ đi do không có kiến thức. Hầu hết, tất cả kỹ thuật này đều do em tự học và tham khảo thêm một số người đi trước.

Trịnh Quang Nhã - chàng trai 21 tuổi kiếm tiền từ việc làm trang sức từ xương rắn.

Bằng niềm đam mê và sự kiên trì, Nhã không từ bỏ mà dần rút kinh nghiệm nên dần dần các tiêu bản xương ngày càng hoàn thiện và đẹp mắt. Đến khoảng năm 2020, Nhã đã làm thành công sản phẩm đầu tiên là tiêu bản xương hoàn chỉnh của con rắn dài 40cm.

Để có được một bộ tiêu bản xương hoàn chỉnh, Nhã bộc bạch: "Xác rắn mua về được em mổ, lọc bỏ thịt, nội tạng. Sau đó, em tiếp tục sử dụng những con bọ để “xử lý” phần thịt còn sót lại".

Nhã dành một góc để nuôi những con bọ dùng để xử lý thịt rắn – một công đoạn quan trọng để lấy được tiêu bản xương rắn.

Do không có điều kiện nuôi bọ Dermestid chuyên dụng, Nhã đã sử dụng bọ phát triển từ loài sâu gạo thay thế. Sau đó, Nhã tẩy xương bằng oxy già rồi ráp lại thành bộ hoàn chỉnh.

Đến nay, Nhã đã làm hoàn thành 4 bộ tiêu bản xương rắn, con dài nhất lên đến 2m. Các bộ tiêu bản này được Nhã bán với giá từ 5 đến 15 triệu đồng cho các quán cà phê, cơ sở để trang trí.

Vòng, nhẫn “có một, không hai”

Không dừng lại ở đó, Nhã bắt đầu làm mày mò làm vòng tay, rồi đến nhẫn bằng xương rắn. Những món trang sức từ xương rắn được bán với giá từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy theo kích thước, hình dáng và yêu cầu của khách hàng.

Theo Nhã, ở những ngày đầu cha mẹ khá hoang mang khi thấy con trai thường xuyên đem về xác những con rắn, ếch, nhưng thấy con trai đam mê gia đình cũng đã chấp nhận và quen dần.

Riêng về trang sức, Nhã đã bán trên 200 chiếc nhẫn, trên 100 chiếc vòng tay từ xương rắn.

Nói về việc làm trang sức từ xương rắn, Nhã cho biết phải xử lý thêm nhiều công đoạn công phu. So với vòng tay từ xương rắn, nhẫn khó làm hơn rất nhiều, do những đốt xương có kích thước nhỏ rất khó ráp với nhau.

Để làm nhẫn, vòng tay từ xương rắn, Nhã mua khuôn đúc trên mạng và sử dụng nhựa Resin để làm. Sau khi tạo hình bằng khuôn, Nhã phải mài giũa để đem lại độ mượt mà, vừa vặn cho khách hàng. Cách làm này vừa lưu giữ các đốt xương trong tình trạng nguyên gốc, không gãy và cũng không làm đau tay người đeo.

Để làm ra một chiếc nhẫn, vòng tay từ xương rắn hoàn thiện, Nhã phải tốn từ 2-3 ngày, có khi lên đến cả tuần.

Nhã cho biết thêm, do tất cả đều tự học nên một số món trang sức vẫn còn bọt khí, gây mất thẩm mỹ. Thông thường, Nhã phải kiên nhẫn ngồi phá từng bọt khí nhỏ, nếu chiếc nào không kịp phá hết, đọng lại quá nhiều sẽ phải bỏ đi.

Để làm ra một chiếc nhẫn từ xương rắn hoàn thiện, Nhã phải tốn từ 2-3 ngày, có khi lên đến cả tuần. Những vòng tay tết từ đốt xương sẽ nhanh hơn, khoảng 30 phút/vòng.

Chia sẻ với chúng tôi, Trịnh Quang Nhã cho biết em chỉ học đến lớp 9, sau đó dành 1 năm bươn trải bên ngoài bằng các công việc làm thuê, làm thợ sắt. Sau đó, Nhã tự học thiết kế đồ họa trên mạng và đã kiếm được tiền từ công việc này.