Đời sống

Chỉ hành tinh này có thể tiếp tục tồn tại sau khi Mặt trời lụi tàn

Các nhà thiên văn học lần đầu tiên tìm được một hệ hành tinh phản ánh tương lai của hệ Mặt trời khi mà Mặt trời của chúng ta kết thúc sự tồn tại.

Theo nghiên cứu được công bố hôm 13/10 trên chuyên san Nature, một hành tinh giống sao Mộc đang quay xung quanh một ngôi sao lùn trắng đã chết. Ngôi sao này vốn khởi đầu tương tự Mặt trời, trước khi căng phồng thành sao đỏ khổng lồ và kế đến là đổ sụp thành sao lùn trắng. Khám phá mới cho phép giới khoa học hiểu thêm về xác suất các hành tinh có thể sống sót sau khi sao trung tâm không còn.

Mô phỏng hành tinh xoay quanh một ngôi sao chết. Đài thiên văn W. M. KECK.

"Bằng chứng này khẳng định các hành tinh quay quanh sao chủ ở một khoảng cách đủ lớn có thể tiếp tục tồn tại sau khi sao chủ của chúng chết. Nó cũng gợi ý sao Mộc và sao Thổ có thể tồn tại trong giai đoạn Mặt trời hết nhiên liệu và tự hủy", Joshua Blackman, nhà nghiên cứu tại đại học Tasmania, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

“Hệ sao trên là tương lai của hệ Mặt trời chúng ta”, đồng tác giả David Bennett của Trung tâm bay không gian Goddard thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nói thêm.

Các nhà khoa học cho rằng Mặt trời của chúng ta cũng sẽ trải qua quy trình tương tự. Nó sẽ phát triển thành một sao khổng lồ đỏ - giai đoạn mà NASA mô tả là "thời điểm bùng nổ nhất trong cuộc đời của một ngôi sao". Đây là lúc Trái đất sẽ không còn ở được và khả năng bị hủy diệt. Tiếp theo, Mặt trời sẽ chuyển sang dạng sao lùn trắng - dạng sao chết đang nguội và mờ dần.

Tuy nhiên chuyên gia David Bennett cho rằng, trong giai đoạn Mặt trời biến thành sao khổng lồ đỏ, sao Mộc và sao Thổ hoàn toàn có thể tồn tại: “Tương lai của Trái đất không quá lạc quan vì nó ở gần Mặt trời hơn. Nếu nhân loại có thể di chuyển đến Mặt trăng của sao Mộc hoặc sao Thổ trước khi Mặt trời “nướng chín” địa cầu, chúng ta vẫn có khả năng sống sót”.

Được biết một số nghiên cứu trước đây, bao gồm một bài báo năm 2020 mô tả một hành tinh khổng lồ đã né tránh sự hủy diệt của sao chủ của nó. Các nhà nghiên cứu đang xem xét điều này có phổ biến hay không.

Minh Hoa (t/h)