Thế giới

Chi hàng tỷ hryvnia cho công ty Ba Lan, BQP Ukraine nhận "trái đắng"?

Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hàng loạt hợp đồng mua vũ khí, thiết bị quân sự với công ty Alfa của Ba Lan. Kết quả là công ty này khiến Bộ Quốc phòng Ukraine rơi vào “thế bí”.

Công ty Alfa của Ba Lan thường xuyên vi phạm hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine (ảnh: Ukrainska Pravda)

Ukrainska Pravda hôm 28/8 đưa tin, tính đến năm 2023, công ty Alfa còn nợ Bộ Quốc phòng Ukraine số vũ khí trị giá hơn 3,5 tỷ hryvnia (gần 100 triệu USD).

Từ tháng 4/2022, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký ít nhất 7 hợp đồng mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự với Alfa. Một hợp đồng trong số này đang bị tranh chấp tại trọng tài quốc tế.

Bộ Quốc phòng Ukraine ký hợp đồng đầu tiên với Alfa vào ngày 11/4/2022. Theo đó, Alfa cung cấp 20.000 mũ bảo hộ, 20.000 áo chống đạn và 40.000 tấm giáp cho quân đội Ukraine. Thỏa thuận này trị giá khoảng 26 triệu USD và Alfa được trả trước 100%.

Tuy nhiên, Alfa đã giao hàng chậm. Ngoài ra, 11.000 mũ bảo hộ mà hãng này cung cấp bị Bộ Quốc phòng Ukraine trả lại.

Không rõ vì lý do gì, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn tiếp tục trao các hợp đồng “béo bở” cho Alfa, theo Ukrainska Pravda.

Ngày 22/4/2022, Bộ Quốc phòng Ukraine chi khoảng 65 triệu USD để mua vũ khí từ Alfa. Khoảng 50% giá trị hợp đồng được thanh toán trước.

Alfa có trách nhiệm cung cấp một số lượng pháo Gvozdika, đạn 122mm cho pháo D-30 và đạn 122mm cho hệ thống pháo Grad của quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, Alfa chỉ hoàn thành một phần nhỏ đơn hàng.

Theo Ukrainska Pravda, Bộ Quốc phòng Ukraine nhận được 1/10 số lượng đạn pháo D-30 và 1/3 số đạn tên lửa Grad đã đặt. Các khẩu pháo Gvozdika được chuyển tới đúng số lượng, nhưng hầu hết không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng Ukraine đang yêu cầu Alfa bồi thường hợp đồng.

Ukrainska Pravda cho hay, dù biết Alfa nhiều lần vi phạm thỏa thuận, nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn ký thêm các hợp đồng mới trị giá khoảng 70,4 triệu USD với công ty Ba Lan. Alfa đã được thanh toán khoảng 50% giá trị các hợp đồng trên.

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky đang tăng cường trừng phạt các hành vi tham nhũng trong quân đội (ảnh: Ukrainska Pravda)

Alfa được thành lập tại Ba Lan vào năm 2005. Công ty này kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, trong đó có cả thiết bị quân sự.

Năm 2020, Alfa đã báo lãi hơn 300.000 USD.

Năm 2021, Alfa báo lãi gần 2 triệu USD.

Sau các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine, Alfa vẫn chưa nộp báo cáo tài chính.

Theo Ukrainska Pravda, các hợp đồng mua sắm của Bộ Quốc phòng Ukraine thường gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, Dzerkalo Tyzhnia (báo Ukraine) đưa tin, một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 4.900 áo khoác quân dụng mùa đông cho Bộ Quốc phòng Ukraine. Điều đáng nói là, theo hóa đơn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi chiếc áo khoác có giá 29 USD, nhưng tài liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine lại thể hiện mỗi chiếc áo có giá… 86 USD.

Ông Yevhen Hrushovets – lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – hôm 28/8 cho hay, việc mua sắm áo khoác cho binh sĩ Ukraine có “một số sai sót nhỏ”.

Ông Hrushovets cho biết, Ủy ban chống tham nhũng sẽ điều tra để xác định xem liệu phía công ty Thổ Nhĩ Kỳ có “liên hệ với quan chức hoặc các nghị sĩ Ukraine hay không”.

Vương Nam - Ukrainska Pravda