Tài chính - Ngân hàng

Chị dâu Phó Chủ tịch HĐQT VIB thoái sạch vốn

Bà Định Thị Thanh Ký, chị dâu của Phó Chủ tịch Đặng Văn Sơn đã bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu VIB, ước tính thu về gần 115 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Định Thị Thanh Ký cho biết đã bán xong toàn bộ hơn 3 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Giao dịch được thực hiện trong thời gian 22/10 tới 16/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Tại thời điểm đó, cổ phiếu VIB đang được giao dịch ở mức 37.500 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, chị dâu của Phó Chủ tịch Đặng Văn Sơn ước thu về gần 115 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Cũng liên quan tới ông Đặng Văn Sơn, “ái nữ” Đặng Minh Ngọc cũng đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu VIB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện từ ngày 28/10 đến 26/11.

Được biết, trước khi tham gia HĐQT VIB, ông Sơn đã từng làm việc nhiều năm tại Cộng hòa Liên bang Nga và tại các tổ chức khác của Việt Nam với các vai trò Chủ tịch Công ty ValMa-M, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hệ thống Quốc tế.

Ông Sơn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Cộng hòa Liên bang Nga và Chương trình Quản lý cao cấp của Hiệp hội Công nghệ Thông tin và Quản lý Hoa Kỳ.

Ông Sơn hiện sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,38% vốn cổ phần VIB. Vợ ông Sơn – bà Đặng Thị Thu Hà cũng đang nắm giữ gần 46,5 triệu cổ phiếu VIB.

Mới đây, ngân hàng này đã công bố việc hủy phương án phát hành tối đa hơn 46,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3% vốn điều lệ theo phê duyệt của đại hội đồng cổ đông. Đây là một trong hai phương án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nhằm tăng vốn điều lệ từ 11.094 tỷ đồng lền gần 16.000 tỷ đồng (tăng 43%).

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VIB đạt 5.338 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 71% kế hoạch năm 2021.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của VIB là 285.035 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng là 185.703 tỷ đồng, tăng 10,6%; huy động khách hàng tăng 13,4% lên mức 170.590 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá giảm nhẹ còn 27.136 tỷ đồng