Sự kiện

Cháy rừng ở Nghệ An nghi do người dân đốt vàng mã cúng Rằm tháng 7

Nguyên nhân vụ cháy rừng ban đầu được xác định có người đến thắp hương và đốt vàng mã ngày Rằm tháng 7, tàn hương bay ra đám lá khô và bén lửa dẫn đến việc cháy rừng.

Ngày 14/8, ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xác nhận, có một vụ cháy rừng xảy ra tại phường Nghi Tân, TX.Cửa Lò.

Đám cháy xuất hiện vào thời điểm buổi trưa.

Do nắng nóng nên ngay sau đó bùng phát dữ dội.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 14/8, người dân phát hiện khu rừng bạch đàn trên núi thuộc phường Nghi Tân có lửa. Do trời nắng nóng và gió thổi mạnh nên ngọn lửa lan nhanh. Nhận được tin báo cháy rừng, lực lượng PCCC cùng chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng lên núi dập lửa.

Bà Nguyễn Thị M. (người dân sống gần khu vực xảy ra đám cháy rừng) cho biết: “Khi tôi thấy ngọn lửa bốc lên thì lập tức báo cho cơ quan chức năng. Khu rừng này có một khu nghĩa trang, có lẽ hôm này ngày rằm tháng 7 nên có người đến thắp hương và đốt vàng mã, tàn tro bay ra đám lá khô và bén lửa”.

Lực lượng chức năng đã có mặt để chữa cháy.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động.

Bước đầu, diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng 1,5ha.

Lực lượng PCCC cùng với UBND TX. Cửa Lò đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an,  cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cơ động, bộ đội, biên phòng, dân quân tự vệ và các lực lượng tại chỗ nhằm nỗ lực dập tắt đám cháy, tránh thiệt hại tài sản cho nhân dân. Hiện, vụ cháy đã tạm thời được khống chế.