Xã hội

Bản tin 11/9: Cháy lớn tại xưởng chăn đệm, 3 mẹ con thiệt mạng; Trượt chân xuống ao tôm, 3 nữ sinh tử vong thương tâm

Cháy lớn tại xưởng chăn đệm, 3 mẹ con thiệt mạng; Trượt chân xuống ao tôm, 3 nữ sinh tử vong thương tâm; Ca mắc Covid-19 mới giảm còn 2.498 là những tin đáng chú ý.

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng chăn đệm, 3 mẹ con thiệt mạng

Trao đổi với Dân Trí, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện thêm 4 xe chữa cháy, tiếp cận hiện trường.

Đến 17h26, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300m2, đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng.

Chia sẻ với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Thanh Văn cho hay, đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103 tuy nhiên các nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Công an huyện Thanh Oai thông tin thêm, 3 người thiệt mạng là 3 mẹ con. Danh tính các nạn nhân gồm: Vũ Thị V. (SN 1993), Nguyễn Trong G.H (SN 2017), Nguyễn K.A (SN 2018)

Trượt chân xuống ao tôm, 3 nữ sinh tử vong thương tâm

Tối 10/9, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) chia sẻ với Tiền Phong, trên địa bàn xã Quảng Trung (Quảng Xương) vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước, khiến 3 nữ sinh của Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Xương, Thanh Hóa) tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 10/9, tại thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung. Thời điểm trên, một nhóm học sinh được nghỉ học nên rủ nhau ra đồng tôm chơi. Trong lúc chơi, không may 3 nữ sinh bị trượt chân rơi xuống ao nuôi tôm, cả 3 em cùng bị đuối nước.

Danh tính 3 nữ sinh gặp nạn được xác định, gồm: H.N.Ch. (SN 2011), học sinh lớp 6; em Đ.M.Ph. (SN 2010); T.T.H. (SN 2010), đều học lớp 7, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Trung (Quảng Xương).

Ngay sau vụ việc, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đại diện các ban, ngành có mặt tại gia đình các nạn nhân, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí, để mai táng cho 3 nữ sinh xấu số.

Số ca khỏi nhiều gấp 3 lần số ca mắc mới Covid-19

Theo bản tin Bộ Y tế, ngày 10/9, cả nước ghi nhận 2.468 ca mắc mới Covid-19, trong ngày có gần 8.200 bệnh nhân công bố khỏi bệnh, nhiều gấp hơn 3 lần số mắc.

Theo đó, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.437.970 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.242 ca nhiễm).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.166 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.287.143 ca.

Số bệnh nhân đang thở ôxy là 108 ca, trong đó: Thở ôxy qua mặt nạ (97 ca); Thở ô xy dòng cao HFNC (2 ca); Thở máy không xâm lấn (0 ca); Thở máy xâm lấn (9 ca); ECMO (0 ca).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 9/9 đến 17h30 ngày 10/9 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.126 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)