Xã hội

Bản tin 11/10: Cháy lớn tại công ty giấy ở Bắc Ninh; Cô giáo mầm non bị lũ cuốn trôi trên đường về nhà

Cháy lớn tại công ty giấy ở Bắc Ninh; Cô giáo mầm non bị lũ cuốn trôi trên đường về nhà; Số ca nhiễm Covid-19 lại tăng mạnh là những tin đáng chú ý.

Cháy lớn tại công ty giấy ở Bắc Ninh

Trao đổi với VTC tối 10/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, một vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại Công ty giấy Anh Đức (Cụm Công nghiệp Phong Khê 2, Tp.Bắc Ninh).

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo đã điều động xe cứu hoả thuộc đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an Tp.Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong cùng cảnh sát tới hiện trường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Một lãnh đạo UBND phường Phong Khê cho biết, đến gần 20h, đám cháy được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người. Thông tin ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 1.500m2.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cô giáo mầm non bị lũ cuốn trôi trên đường về nhà

Chiều tối 10/10, ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thông tin với báo Thanh Niên về sự việc một cô giáo bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Theo ông Dung, vào lúc 16h20 ngày 10/10, chị Lương Thị L. (ở thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) điều khiển xe máy, chở theo con gái đi từ nhà mẹ về nhà mình.

Khi đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị L. dắt xe máy qua thì không may chị cùng xe máy bị lũ cuốn trôi ra cánh đồng.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, đưa được chị L. lên ghe nhưng nạn nhân đã tử vong.

“Chị L. đang dạy mẫu giáo tại một trường trên địa bàn xã. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé con chị L. đang đứng trên bờ nên không bị nạn”, ông Dung nói.

Hiện thi thể cô giáo bị nước lũ cuốn trôi đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Số ca nhiễm Covid-19 lại tăng mạnh

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 9/10 đến 16h ngày 10/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.045 ca nhiễm, tăng 674 ca mắc so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.487.459 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.089 ca nhiễm).
Trong ngày, cả nước có 173 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.596.509 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 77 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 9-10 có 5.152 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 260.256.493 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.522.433 liều: Mũi 1 là 71.065.990 liều; Mũi 2 là 68.658.326 liều; Mũi bổ sung là 14.538.981 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.836.347 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.422.789 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.977.299 liều: Mũi 1 là 9.107.374 liều; Mũi 2 là 8.850.747 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.019.178 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.756.761 liều: Mũi 1 là 9.871.345 liều; Mũi 2 là 6.885.416 liều.

Minh Hoa (t/h)