Truyền thông

Chảy dịch mũi, khạc đờm xanh, vàng – Phải làm sao?

Nước mũi bình thường không có màu, trong suốt, có chức năng giữ ẩm cho màng nhầy. Tuy nhiên, nếu mũi chảy dịch, có đờm xanh, vàng hoặc có mùi hôi… thì bạn nên cẩn thận, bởi đây là dấu hiệu cảnh báo “bệnh”, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời.

Vì sao mũi lại chảy dịch xanh, vàng?

Nước mũi chứa kháng thể chống nhiễm trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh chúng ta hít phải đồng thời làm ẩm, điều hòa nhiệt độ không khí trước khi vào phổi. Tuy nhiên, khi xuất hiện phản ứng viêm (mũi, viêm xoang), dịch nhầy sẽ tiết ra nhiều hơn, gây bít tắc đường dẫn khí trong mũi và các xoang, khiến người bệnh bị nghẹt mũi, khó thở. Lâu ngày tình trạng nhiễm khuẩn trở nặng hơn dẫn đến chảy dịch xanh, vàng và đau nhức vùng xoang, bị nhiễm khuẩn.

Các bác sỹ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng khuyến cáo: Nếu thấy đau nhức, chảy dịch xanh, vàng bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý bởi đây chính là dấu hiệu chứng tỏ bệnh viêm xoang của bạn đang bị vi khuẩn, nấm mốc tấn công .

Hơn nữa, khi bệnh viêm xoang chuyển sang giai đoạn mạn tính, có dịch xanh, vàng trong xoang khiến cho tình trạng nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy mũi dịch kéo dài, có thể gây biến chứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Điều trị chảy dịch xanh vàng bằng cách nào?

Ứ đọng dịch nhầy trong xoang sẽ làm gia tăng mức độ viêm nhiễm xoang. Vì vậy, để có thể chữa bệnh, trước tiên ta phải "làm sạch chất nhầy trong xoang”, “chống viêm nhiễm xoang”, sau đó mới có thể “tái tạo niêm mạc xoang”.

Theo đó, bạn nên rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý để loại bỏ dịch đờm từ bên trong, ngăn ngừa bụi bẩn, làm sạch mũi, chống viêm hiệu quả.

Nếu nước mũi chảy quá nhiều khiến việc thở của bạn trở nên quá khó khăn, bạn có thể sử dụng thuốc xịt mũi – tốt nhất từ thảo dược (Hoa Ngũ  Sắc, Thương Nhĩ Tử) để làm giảm tình trạng sưng các mô bên trong mũi và cải thiện tình trạng khó chịu do chảy nước mũi.

Nếu nước mũi chuyển sang màu xanh, có mùi tanh, hôi kéo dài quá lâu, bạn nên dùng kháng sinh tại chỗ hoặc toàn thân (theo chỉ định của bác sỹ) để cải thiện chảy dịch xanh, vàng, ngăn chặn tình trạng đau nhức.

Về lâu dài, để tránh tác dụng phụ do kháng sinh gây ra và để bệnh nhanh dứt, tránh tái phát trở lại, người bệnh nên sử dụng các sản phẩm đặc trị có nguồn gốc thảo dược nhằm chữa bệnh tận gốc và đảm bảo an toàn. Được khuyến cáo nên dùng hơn cả phải kể đến thuốc thảo dược với thành phần Tân Di, Bạch Chỉ, Phòng Phong… Đây là công thức giải quyết trực tiếp vào căn nguyên cũng như đúng bản chất gây bệnh viêm xoang, vừa “tống” dịch đờm (đang bị tắc nghẽn bên trong các hốc xoang ra ngoài cơ thể) nhờ tác dụng “bài nùng sinh cơ”, vừa phục hồi niêm mạc mũi xoang nhanh chóng, vừa bồi bổ, nâng cao thể lực, sức đề kháng của cơ thể người bệnh.

Song song với các phương pháp trên, trong điều trị viêm xoang đau nhức và chảy dịch xanh, vàng, bạn vẫn có thể sử dụng kết hợp với thuốc xịt thảo dược từ Tân Di Hoa- Thương Nhĩ Tử, Hoa Ngũ Sắc.

Việc sử dụng đồng thời cả uống thuốc và xịt mũi bằng thuốc thảo dược từ 2-3 tháng liên tục sẽ giúp loại bỏ toàn bộ 5 triệu chứng điển hình của viêm xoang như: đau nhức, nghẹt, chảy nước mũi, khịt khạc đờm, hắt hơi… niêm mạc mũi xoang phục hồi nhanh, giảm nguy cơ tái phát và tỉ lệ thành công lên đến 90%.

>> Có thể bạn quan tâm Thuốc thảo dược trị viêm xoang, viêm mũi tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY

>> Để tìm mua Thông Xoang Tán tại nhà thuốc gần nhà, tham khảo TẠI ĐÂY

Thời gian điều trị và tác dụng có thể khác nhau tùy cơ địa người dùng

Lê Hương