Sự kiện

Cháy chung cư mini tại Hà Nội: Cấp cứu 54 người, "có người tử vong"

UBND quận Thanh Xuân (Tp.Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Sáng 13/9, UBND quận Thanh Xuân (Tp.Hà Nội) phát đi thông tin ban đầu liên quan đến vụ cháy. Theo đó, vào 23 giờ 50 ngày 12-9, trên địa bàn phường Khương Đình xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Ngôi nhà có diện tích trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Thống kê sơ bộ đến 5h ngày 13/9, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Theo nhiều nhân chứung, tại hiện trường có hơn 20 xe chữa cháy cùng khoảng 100 cảnh sát PCCC đã tới hiện trường. Do tòa chung cư mini nằm sâu trong ngõ nên xe chữa cháy phải đỗ ngoài phố Khương Hạ, dẫn vòi phun nước vào trong.

Lực lượng PCCC của Công an Tp.Hà Nội sau đó liên tục huy động thêm xe chữa cháy, chiến sĩ cảnh sát PCCC chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 0h15 ngày 13/9, ngọn lửa dần bị khống chế, lực lượng cảnh sát PCCC phá khóa cửa, tiếp cận vào bên trong đưa một số nạn nhân bất tỉnh ra. Tất cả các nạn nhân được chuyển ngay đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tới gần 2h ngày 13/9, hàng trăm cảnh sát PCCC cùng các lực lượng chức năng vẫn tích cực tham gia chữa cháy, tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ cháy tòa chung cư mini.

Sáng 13/9, hiện trường vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 phố Khương Hạ tiếp tục được phong tỏa thành nhiều vòng.

Lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Theo nhiều nhân chứng, sau khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, chỉ ít phút sau, hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng các lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tầng thượng nhà chung cư có một nhóm người lớn và trẻ em bám vào song chắn cửa sổ kêu cứu. Sau đó, cảnh sát tiếp cận hiện trường, kịp thời ứng cứu.

Một nhân chứng khác cho biết, khi hỏa hoạn xảy ra thì bản thân nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ tòa chung cư. Khoảng 30 phút tiếp theo, những tiếng kêu cứu cứ bé dần rồi mất hẳn.