An ninh - Hình sự

Chạy án cho em, chị vào tù

Ngày 12/6, tại phiên xét xử sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Hương Lan (SN 1966) 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Tâm (SN 1958) 3 năm tù cùng về tội Môi giới hối lộ, Nguyễn Thị Mỹ Vương (SN 1991, đều ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 2 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Theo báo Người lao động, năm 2017, Nguyễn Thị Mỹ Lên (em gái Vương) bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm. Nghe Vương nói về sự việc của em gái, Lan hứa rằng có thể lo liệu cho Lên được bảo lãnh tại ngoại nếu phía gia đình Lên chịu bỏ ra số tiền 450 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Vương đưa, Lan nhờ Vũ Văn Hải (anh rể Lan) làm trung gian để gặp Nguyễn Thị Tâm nhờ "chạy án".

Đầu tháng 10/2017, Lan chuyển cho Tâm 250 triệu đồng và nhận lại lời hứa Tâm sẽ chuyển số tiền trên đến tận tay điều tra viên để em gái Vương có thể ra ngoài và hưởng án treo.

Ba bị cáo tại phiên xử.

Tháng 12/2017, Lên được tại ngoại nhưng vẫn bị phạt 3 năm tù giam. Thấy mất tiền mà không được việc, Vương tìm Tâm đòi tiền nhưng không được. Tâm nói nhận tiền từ Lan (không phải Vương) và đã đưa hết cho một điều tra viên T.K.D (cán bộ điều tra phụ trách vụ án của Lên tại Công an quận Tân Phú). Sau đó, Vương đã tố cáo Lan đến CQĐT nhưng bản thân Vương cũng bị khởi tố sau đó.

Tại trụ sở, Tâm khai sau khi nhận tiền từ Vương đã mang tiền đến gặp và có trao đổi việc "chạy án" với ông D. Điều tra viên này yêu cầu gia đình Lên chi 250 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tâm mới đưa 100 triệu đồng. Ba ngày sau, Lên được tại ngoại. Tiếp đó, Tâm tiếp tục giao cho ông D. 150 triệu đồng. Dù thừa nhận việc lo cho Lên được tại ngoại nhưng Tâm không thừa nhận giúp Lên chạy án như Vương đã tố cáo.

VnExpress thông tin, về phía ông D., điều tra viên này khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Tâm và cho biết việc em gái Vương được tại ngoại là do VKSND quận Tân Phú quyết định, do vậy, không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông này.

Minh Hoa (t/h)