Đời sống

Chàng trai trẻ không chân trong lễ khai mạc World Cup 2022 là người như thế nào?

Ghanim Al Muftah là một trong những đại sứ của World Cup 2022. Anh không có cả hai chân vì đã mắc phải một căn bệnh thoái hoá cột sống bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp.

Tối ngày 20/11, Lễ khai mạc World Cup 2022 đã diễn ra dưới sự chứng kiến của 60,000 khán giả tại sân Al Bayt ở Qatar và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Tất cả đều choáng ngợp trước những màn trình diễn được chuẩn bị chỉn chu nhất từ đất nước đăng cai.

Lễ khai mạc World Cup 2022 mở màn với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đông đảo nghệ sĩ trên nền nhạc sôi động và ánh sáng rực rỡ. Kế tiếp là câu chuyện được kể bởi diễn viên gạo cội của Hollywood Morgan Freeman, về hành trình phát triển của Qatar, sự vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh thông qua cuộc đối thoại với Ghanim Al Muftah (sinh năm 2002), Youtuber khuyết tật người Qatar; cuối cùng là thông điệp “chúng ta đang sống trong cái lều mang tên trái đất” và “World Cup chào đón cả thế giới”.

Diễn viên Morgan Freeman (trái) và Ghanim Al Muftah trò chuyện đầu lễ khai mạc.

Khán giả khá bất ngờ với sự xuất hiện của Ghanim Al Muftah khi anh chỉ có nửa thân trên. Theo trang Khaleej Times, Ghanim Al Muftah và người em sinh đôi khi chào đời đã bị chẩn đoán mắc hội chứng thoái hóa CDS. Đây là chứng rối loạn hiếm gặp làm suy yếu sự phát triển của cột sống dưới, khiến phần thân dưới không thể phát triển. Chính vì thế, Ghanim Al Muftah không có hông, chân và mọi cử động đều phụ thuộc vào phần thân trên.

Theo dự đoán của bác sĩ, khả năng sống của cậu bé Ghanim khi đó không cao. Dù vậy, anh đã vượt qua nhiều khó khăn để sống khỏe mạnh đến tận bây giờ.

Hiện tại, chàng trai người Qatar vẫn phải thực hiện những cuộc phẫu thuật thường niên tại châu Âu. Câu chuyện thần kỳ của Ghanim đã trở thành nguồn động lực rất lớn cho những người thuộc thế hệ trẻ trên toàn thế giới. Bởi vậy Ghanim Al Muftah đã được chọn làm đại sứ của FIFA World Cup 2022.

Ghanim Al Muftah là một trong những đại sứ của World Cup 2022.

Ban đầu, khi phát hiện con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ của Ghanim từng suy sụp trước khi quyết định cố gắng nuôi dạy và hỗ trợ cậu lớn lên bình thường như nhiều đứa trẻ khác.

“Cha trở thành chân trái, còn mẹ là chân phải cho tôi. Con người tôi hiện giờ có được phần lớn nhờ cha mẹ, hai người ảnh hưởng chính đến sự phát triển tích cực của tôi”, Ghanim Al Muftah bày tỏ.

Cái tên Ghanim do bố mẹ đặt cũng mang nghĩa một người vừa chiến thắng trận đấu khó khăn.

Dù khuyết tật cả hai chân nhưng Al Muftah không muốn dùng xe lăn và thường tự mình di chuyển bằng hai tay. Gạt sang một bên các rào cản về mặt thể chất, chàng trai yêu thích chơi thể thao. Ước mơ của Ghanim là trở thành một vận động viên Paralympic. Những môn thể thao yêu thích của Ghanim có thể kể đến như bơi lội, trượt ván, bóng đá, leo núi và lặn - những môn thậm chí còn được xem là khó khăn với những người lành lặn.

Ghanim Al Muftah chơi nhiều môn thể thao, với ước mơ trở thành vận động viên Paralympic. (Ảnh: Takreem).

Ghanim chơi bóng đá lúc còn theo học ở trường. Anh chàng mang giày vào tay và thi đấu sòng phẳng với những người bạn bình thường. Anh còn chinh phục thành công đỉnh Jebels Sham, đỉnh núi cao nhất trong các quốc gia vùng vịnh, và mục tiêu tiếp theo của Ghanim là đỉnh Everest.

Với hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Ghanim hiện là gương mặt nổi bật trong các thanh niên trẻ tuổi ở Qatar. Năm 2014, anh được vinh danh là đại sứ hòa bình bởi cố Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah.

Năm 2015, anh là đại sứ thiện chí của tổ chức ROTA. Hiện tại, anh là gương mặt đại diện cho Cơ quan Trung tâm Tài chính Qatar.

Ở tuổi 20, Ghanim đang là sinh viên đại học, theo học ngành Khoa học Chính trị, với ước mơ tương lai là trở thành nhà ngoại giao, xa hơn nữa là thủ tướng của Qatar.

Ghanim Al Muftah là một người truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người.

Ghanim cũng là doanh nhân trẻ ở Qatar khi sáng lập một chuỗi cửa hàng bán kem tại quốc gia này.

Hiện tại, chàng trai đang tìm cách mở rộng kinh doanh và mở rộng hệ thống tại các quốc gia khác thuộc khu vực vùng Vịnh.

Những nỗ lực trong hoạt động thiện nguyện của Ghanim trong thời gian vừa qua cũng đã được mọi người đánh giá rất cao.

Quốc Tiệp (t/h)