Văn hoá

Chân Tử Đan gây thất vọng trong phim mới, ước tính lỗ 25 triệu USD

Tác phẩm Giải cứu do Chân Tử Đan làm giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính có doanh thu không như mong đợi.

Mới đây, trang Maoyan thống kê doanh thu phòng vé của các dự án chiếu trong dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc vừa qua, trong đó bộ phim Giải cứu của Chân Tử Đan chỉ thu về 16 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD) sau khi ra mắt, kém xa tác phẩm đứng đầu là Vạn dặm đường về với 1,2 tỷ nhân dân tệ (168 triệu USD). Theo quan sát của Maoyan, với tỉ lệ người xem thấp như hiện tại, tác phẩm Giải cứu chỉ có thể cán mốc tổng doanh thu phòng vé khoảng 19 triệu nhân dân tệ (2,6 triệu USD).

Theo Sohu, Giải cứu có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu nhân dân tệ (27,9 triệu USD). Vì thế, với doanh thu ảm đạm, thậm chí không đủ để trả cát-xê cho diễn viên như trên, nhà sản xuất đối diện với thua lỗ nặng. Trang tin cho biết Giải cứu ước tính thiệt hại hơn 25 triệu USD.

Giải cứu của Chân Tử Đan có doanh thu bết bát.

Giải cứu được sản xuất bởi ê-kíp hùng hậu gồm 300 nhân viên hậu kỳ, 500 diễn viên. Phim được thực hiện từ tháng 12/2019, nhưng sau đó phải hoãn quay 6 tháng vì dịch bệnh, làm thiệt hại kinh tế hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD). Đạo diễn La Chí Lương cho hay, đoàn làm phim đã mua bảo hiểm trị giá 100 triệu nhân dân tệ (hơn 15 triệu USD) cho Chân Tử Đan.

Theo HK01, với Giải cứu, Chân Tử Đan không chỉ thể hiện vai nam chính còn đóng vai trò giám đốc sản xuất của phim, ngôi sao võ thuật muốn thoát khỏi hình ảnh "siêu anh hùng" trên màn bạc. Anh vào vai người cha (A Đức) để lạc mất con trên núi Trường Bạch. Gia đình chỉ có 48 tiếng để giải cứu con trai. Trong khi các nhà chức trách gặp nhiều khó khăn vì bão tuyết, núi lở, A Đức tự mình tìm cách giải cứu con trai.

Tờ 163, đánh giá tác phẩm Giải cứu của Chân Tử Đan có nội dung không mới mẻ. Phim có chiều hướng phát triển dễ đoán, cách xây dựng tình tiết mâu thuẫn khiên cưỡng, nhân vật con trai bướng bỉnh khiến khán giả không hài lòng.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Chân Tử Đan cũng bị đánh giá là ở mức bình thường. Khán giả đã quen thuộc với những pha võ thuật mãn nhãn nên khi bộ phim bỏ qua những yếu tố này, không còn nhiều điều thu hút khán giả.

Chân Tử Đan.

Còn theo Sina, một phần nguyên nhân tác phẩm của Chân Tử Đan thảm bại doanh thu là do không thuộc nhóm phim được ưu tiên về suất chiếu, phòng chiếu. Bên cạnh đó, chất lượng của phim không tốt, dẫn tới truyền miệng kém. Do đó, tác phẩm ít có khả năng tạo đột phá doanh thu.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, nổi tiếng trên màn ảnh qua những vai diễn võ thuật trong nhiều bộ phim như Vịnh xuân quyền, Tân Đường Sơn đại huynh, Thất kiếm, Sát phá lang, Họa Bì, Diệp Vấn... Anh là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á lẫn cả Hollywood.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nam diễn viên bị chê diễn xuất hạn chế, không thành công trong việc chuyển từ phim võ thuật sang thể loại tình cảm.

Quốc Tiệp (t/h)