Đời sống

Bố mẹ cô bé 4 tuổi có chỉ số IQ gần bằng Einstein dạy con như thế nào?

Với chỉ số IQ 142, cô bé 4 tuổi Dayaal Kaur là người Anh trẻ nhất có tên trong cộng đồng thiên tài thế giới Mensa.

Theo Ladbible, cô bé Dayaal Kaur, 4 tuổi, đến từ Birmingham, Anh, đã tham gia bài kiểm tra của Mensa (Mensa IQ test) và đạt điểm số 142. Trong khi đó, chỉ số IQ của thiên tài Albert Einstein ước tính là 160.

Với kết quả này, Dayaal Kaur đã có tên trong cộng đồng thiên tài thế giới Mensa. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm kiểm tra IQ nằm trong 2,1% dân số thế giới có chỉ số IQ từ 130. Dayaal Kaur cũng là người Anh trẻ nhất có tên trong tổ chức này.

Cô bé Dayaal Kaur bên gia đình.

Sarbjit Singh (39 tuổi), cha của Dayaal Kaur tiết lộ con gái bộc lộ khả năng nổi trội từ rất sớm. Bố mẹ chính là những người đầu tiên phát hiện ra khả năng đặc biệt của Kaur.

Vào năm cô bé 13 tháng tuổi, khi ông Singh trò chuyện và đếm số 1 với con, ngay lập tức, cô bé trả lời 2. Tiếp đó, cô bé đếm được đến 15 mà chưa từng qua trường, lớp nào. Vừa tròn 14 tháng tuổi, Kaur thuộc lòng bảng chữ cái. Ngoài ra, cô bé có thể nhớ tên tất cả hành tinh trong hệ Mặt Trời khi mới 2 tuổi, đồng thời có kỹ năng toán học và khả năng đọc viết vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Cha mẹ Kaur cũng “đau đầu” vì thường xuyên phải trả lời các thắc mắc từ con. Nhiều khi họ phải nhờ đến Google để biết câu trả lời.

Tiến sĩ Kumar Mehta, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về nuôi dạy trẻ thành công nhận thấy hầu hết những người có tài năng xuất chúng đều được cha mẹ phát hiện tài năng từ sớm và xây dựng môi trường để khuyến khích con phát triển một cách mạnh mẽ, tập trung vào sở trường thay vì phát triển toàn diện. Cha mẹ của Dayaal Kaur cũng như vậy.

Nhận ra khả năng của con gái, cha mẹ Kaur muốn con có được môi trường giáo dục tốt hơn nên sớm đưa cô bé đi kiểm tra ở Mensa. “Chúng tôi ngồi bên ngoài căn phòng mà nhà tâm lý học kiểm tra năng lực của con gái. Tôi có thể nghe thấy bà ấy cười khi trò chuyện với Kaur. Sau đó, vị chuyên gia cho biết bộ óc của con bé thuộc nhóm thiên tài hàng đầu thế giới”, ông Singh tự hào nói.

Sau khi được gia nhập Mensa, cô bé 4 tuổi gốc Ấn Độ được nhận vào học tại một trường tư thục ở Edgbaston, Birmingham, Anh với mức học bổng tốt. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình, vợ chồng ông Singh quyết định cho con học tại trường tiểu học địa phương và nỗ lực tìm ra những phương pháp giáo dục để thúc đẩy, động viên con khám phá, sáng tạo, phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Bà Raj, mẹ của Kaur, một luật sư chia sẻ con gái có thể xem một bộ phim khoa học viễn tưởng như Người về từ sao Hỏa và hiểu được cốt truyện cũng như những tình tiết trong phim. Cha của bé làm việc tại trường Ruskin Mill Trust ở Stourbridge, Anh thì tiết lộ con gái có khả năng làm toán như một đứa trẻ 5 tuổi.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy Dayaal Kaur cũng không khỏi ngạc nhiên khi cho biết trong 15 năm làm nghề, cô chưa bao giờ gặp một đứa trẻ thông minh đến như vậy.

Cô bé 4 tuổi gốc Ấn Độ sở hữu chỉ số IQ đáng kinh ngạc.

Còn Lynn Kendall, người trực tiếp đánh giá năng lực của bé phải kinh ngạc về sự thông minh, trưởng thành và tinh thần lạc quan vui vẻ tuyệt vời của Kaur: "Bé gái thực sự rất phi thường, sở hữu tinh thần vui vẻ lạc quan đáng kinh ngạc. Tôi hiếm khi thấy ai có chỉ số thông minh cao như vậy trong nhóm tuổi của bé".

Theo người giám định của Mensa, cha mẹ không nên chỉ chú trọng vào Toán và tiếng Anh mà nên mở rộng sở thích của bé nhiều hơn. Ở lứa tuổi này, trường học hầu như không dạy các kiến thức về địa lý, tự nhiên, lịch sử, khoa học, môi trường và văn hóa nên cha mẹ có thể chủ động bổ sung cho bé để có một nền tảng kiến thức rộng.

Dù khuyến khích con học tập nhưng cha mẹ Kaur không tạo sức ép lên con gái và để bé phát triển sở thích cá nhân. “Kaur có thể trở thành nhà lãnh đạo thế giới, giành giải Nobel hay phục vụ cà phê hoặc bất kỳ công việc nào mà con yêu thích, mơ ước. Tôi không ép con làm điều gì cả, miễn là con vui và luôn nở nụ cười trên môi. Đó mới là điều quan trọng mà chúng tôi hướng tới”, người cha chia sẻ.

Hiện tại, những cuốn sách mà Kaur yêu thích đều có chủ đề về không gian và ước mơ lớn nhất của cô bé là trở thành phi hành gia trong tương lai.

Minh Hoa (t/h)