Giải trí

"Cha đẻ" Hoa nở không màu: "Sẽ về tận quê Hoài Lâm ăn mừng với em ấy"

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - "cha đẻ" ca khúc Hoa nở không màu quyết định làm điều đặc biệt cho Hoài Lâm sau khi lập "cú đúp" tại Giải âm nhạc Cống hiến 2021.

Chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường! Lập “cú đúp” giải thưởng ở hạng mục Nhạc sĩ của năm và Bài hát của năm tại Giải âm nhạc Cống hiến 2021, cảm xúc của anh thế nào?

Một cảm giác hạnh phúc khó tả lắm! Vừa vui mừng, vừa áp lực. Vui mừng vì cuối cùng những cố gắng, nỗ lực lao động nghệ thuật của cả năm đã được công nhận và gặt hái thành quả ngoài mong đợi.

Nhưng, áp lực cũng song hành, vì khi đã vinh dự nhận được giải thưởng, càng thôi thúc tôi phải cống hiến nhiều hơn nữa những tác phẩm hay, đẹp, chất lượng cho công chúng.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nhận "cú đúp" giải thưởng tại giải âm nhạc Cống hiến 2020.

Có thể coi năm 2020 là năm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường khi anh lĩnh trọn sự thăng hoa trong sự nghiệp. Anh có thấy mình may mắn?

Thật sự là quá may mắn! Nhưng, để chạm tay tới sự may mắn đó cũng là một quá trình dài, miệt mài kiên trì theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Người ta nói, nghệ sĩ ai cũng có thời hoàng kim! Thời của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã điểm, nhưng có vẻ muộn hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa?

Đúng vậy! Tôi có sự thăng hoa trong sự nghiệp muộn hơn nhiều so với bạn bè đồng nghiệp. Điều này một phần cũng do tôi xuất phát điểm muộn hơn. Trong khi nhiều đồng nghiệp đã tạo được dấu ấn và có “chỗ đứng” trong làng nhạc khá lâu rồi, thì mãi tới năm 2017, tôi mới chính thức phát triển mình ở vai trò là một nhạc sĩ.

Người ta kháo rằng, nghệ sĩ chỉ cần một vài bài hit là sống vương giả. Hỏi thật, thành công của Hoa nở không màu khiến cuộc sống và thu nhập của anh thay đổi thế nào?

Điều đó cũng có phần đúng! Thu nhập và cuộc sống của tôi có cải thiện hơn trước, nhưng vẫn ở mức trung bình thôi chứ không phải “một bước lên tiên” như mọi người đồn đoán đâu.

Hiệu ứng của ca khúc Hoa nở không màu do Hoài Lâm thể hiện là không thể bàn cãi. Và, “đứa con” tinh thần này đã mang về giải Bài hát của năm. Anh muốn chia sẻ thành tích này với cộng sự ăn ý của mình - ca sĩ Hoài Lâm thế nào?

Nhất định, tôi sẽ về quê nhà của Hoài Lâm và trao tận tay em ấy thành quả đáng tự hào này. Thành tích này là phần thưởng mà Lâm xứng đáng nhận được sau những cống hiến cho đam mê âm nhạc. Có thể nói, đây cũng là dịp đặc biệt để chúng tôi "ăn mừng" một bữa ra trò (Cười).

Nguyễn Minh Cường ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

Áp lực sau hiệu ứng Hoa nở không màu

Sau thành công của Hoa nở không màu, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ngày càng thăng hoa, thì Hoài Lâm lại khá im ắng. Đã lâu rồi, anh có trò chuyện với cậu ấy, và có điều gì muốn nhắn nhủ tới Lâm không?

Tôi luôn hy vọng sự thành công của hai ca khúc Hoa nở không màuBuồn làm chi em ơi sẽ đưa Hoài Lâm đến gần khán giả hơn. Tôi muốn Lâm nhận ra rằng, vẫn còn rất nhiều khán giả luôn quan tâm, yêu thương và ủng hộ em ấy. Hơn ai hết, tôi mong Lâm sẽ sớm quay trở lại với sự nghiệp âm nhạc.

Anh và Hoài Lâm được coi là “cặp bài trùng” trong làng nhạc. Khán giả vẫn đang chờ đợi màn tái hợp thành “siêu phẩm” của hai người. Điều này liệu có thể xảy ra?

Sự kết hợp tiếp theo thì chắc chắn sẽ có. Tuy nhiên, có là siêu phẩm hay không, còn phải chờ khán giả nhận định nữa. Nói chung, tôi và Hoài Lâm có khá nhiều điểm rất hợp nhau, đều sống rất đơn giản. Điều này phần nào đã thể hiện qua những sản phẩm chung hai anh em đã hợp tác, và được đông đảo khán giả đón nhận.

Tôi tin, hai anh em cứ lao động nghệ thuật nghiêm túc và cho ra đời những sản phẩm chỉn chu, chất lượng, thì khán giả sẽ ủng hộ, yêu thương.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm đã có màn kết hợp không thể tuyệt vời hơn.

Giờ đây, nhắc tới Nguyễn Minh Cường là nhắc tới Hoa nở không màu. Liệu “cái bóng” quá lớn của bản hit này có khiến anh cảm thấy áp lực trong chặng đường tiếp theo? Anh có tự tin mình sẽ vượt qua?

Thực sự, thành công ngoài mong đợi của bài hái Hoa nở không màu cũng khiến tôi trải qua không ít áp lực. Nhưng, tôi đã vượt qua rồi. Tôi không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Những hào quang đã đạt được, với tôi bây giờ nó đã thành quá khứ. Tôi biến nó thành động lực để tiếp tục cố gắng và khẳng định mình trên con đường đã chọn. Hy vọng, khán giả sẽ luôn yêu thương và đón nhận âm nhạc của Nguyễn Minh Cường.

Bước sang năm mới 2021, anh có dự án gì đặc biệt?

Đầu năm 2021 này, tôi sẽ cho ra mắt album hợp tác cùng ca sĩ Nguyên Hà. Và, nếu mọi thứ thuận lợi, có thể cuối năm 2021, tôi sẽ cho ra mắt album hợp tác cùng Hoài Lâm.

Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường về cuộc trò chuyện!

Clip nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm song ca Hoa nở không màu:



Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sinh năm 1988, tại TP.HCM. Năm 2017, anh nổi lên ở vai trò nhạc sĩ với ca khúc Cả một trời thương nhớ dành cho Hồ Ngọc Hà. Trước đó, Nguyễn Minh Cường từng là thành viên của nhóm bè Cadillac.
Nguyễn Minh Cường được đánh giá là một trong những nhạc sĩ có thể sáng tác được nhiều thể loại từ nhạc dance, pop ballad cho đến bolero. Nhiều sáng tác của anh đã được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện và tạo nên “cơn sốt”, như: Có điều gì sao không nói cùng anh (Trung Quân), Cảm ơn vì đã nói câu từ chối (Ái Phương, Dũng Hà Hakoota), Theo anh (Ali Hoàng Dương),…
Việc hợp tác với nam ca sĩ Hoài Lâm trong năm 2020 là một sự thành công lớn của Nguyễn Minh Cường bởi ca khúc “Hoa nở không màu” và “Buồn làm chi em ơi”. Không thể phủ nhận, hiệu ứng của Hoa nở không màu đã đưa cái tên Nguyễn Minh Cường đến gần hơn với khán giả. Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ cho đam mê âm nhạc, chàng nhạc sĩ 8X  đã được vinh danh tại giải âm nhạc Cống hiến hiến 2021 với "cú đúp" giải thưởng: Nhạc sĩ của năm và Bài hát của năm.