Công nghệ

CEO Tesla Elon Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 43 tỷ USD

Mức giá 54,20 USD/cổ phiếu để CEO Tesla Elon Musk mua lại Twitter được đánh giá là thấp so với tiềm nắng thực sự của mạng xã hội này.

CEO của Tesla Elon Musk, hiện là cổ đông lớn nhất của Twitter với khoảng 9,2% cổ phần, đã đề nghị mua lại công ty mạng xã hội này với giá 54,20 USD mỗi cổ phiếu, tương đương 43 tỷ USD cho toàn bộ Twitter. Vốn hóa thị trường của Twitter hiện nay là khoảng 37 tỷ USD. 

Ngoài tuyên bố đăng tải trên chính Twitter, ông Musk cũng đã đề xuất thương vụ này trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).

Phía Twitter cho biết hội đồng quản trị sẽ xem xét đề xuất này và bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ đại diện cho lợi ích cao nhất của “mọi cổ đông Twitter”. 

Đề xuất này là diễn biến mới nhất trong quan hệ giữa ông Elon Musk và Twitter, sau khi ông Musk mua 9,2% cổ phần tập đoàn này, từ chối ghế trong hội đồng quản trị và thử đưa ra một số thăm dò về cách Twitter có thể thay đổi, chẳng hạn như việc thêm nút chỉnh sửa tweet.  

Tuy là người giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 260 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index, hiện chưa rõ ông Elon Musk sẽ lấy khoản tiền 43 tỷ USD từ đâu để mua lại Twitter. Nhà nghiên cứu Neil Campling từ Mirabaud Equity Research cho rằng ông Musk sẽ phải bán một khoản tương đối cổ phần Tesla hoặc vay một khoản khổng lồ để có số tiền này. 

Phần lớn sự khó chịu của ông Elon Musk đối với Twitter đến từ cách Twitter “kiểm duyệt” nội dung trên nền tảng của mình. Trong một bức thư gửi lên hội đồng quản trị Twitter kèm theo chi tiết về lời đề nghị mua lại, ông Musk cho rằng Twitter “sẽ không phát triển hay phục vụ yêu cầu [bảo đảm quyền tự do ngôn luận] cho xã hội với cách điều hành hiện tại” và Twitter cần được biến thành một công ty tư nhân. 

Ông Musk cũng cho biết: “Nếu thương vụ này không thành, do việc tôi không tin tưởng vào bộ máy quản lý và tôi cũng không tin rằng mình có thể tạo nên thay đổi trên thị trường đại chúng, tôi sẽ cần xem lại tư cách cổ đông của mình. Twitter có tiềm năng phi thường. Tôi sẽ mở khóa nó.”

Chủ tịch công ty truyền thông Vital Knowledge Media Adam Crisafulli cho rằng giá 54,20 USD trên mỗi cổ phiếu mà ông Elon Musk đưa ra là “quá thấp” để các cổ đông trong hội đồng quản trị Twitter chấp nhận, do cổ phiếu Twitter đã có lúc chạm ngưỡng 70 USD chưa đầy một năm trước. 

Nhà phân tích Dan Ives từ Wedbush thì cho rằng sẽ còn rất nhiều câu hỏi xung quanh thương vụ này, từ vấn đề tài chính, quản lý từ chính phủ cho đến việc cân bằng thời gian của ông Musk giữa Tesla, SpaceX và Twitter. Tuy nhiên, ông Ives cũng cho rằng đây sẽ là thương vụ mang tính “bây giờ hoặc không bao giờ” đối với Twitter. 

Tùng Phong (Theo Bloomberg)