Tiêu dùng & Dư luận

CEO Asanzo Phạm Văn Tam lên tiếng về việc khởi tố vụ hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo

Liên quan đến việc “khởi tố công ty Sa Huỳnh” có hành vi gian dối khi nhập hàng từ Trung Quốc về gắn mác Asanzo để bán trong nước, sáng 24/7, CEO Công ty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam đã lên tiếng.

Thông tin trên Vietnamnet, sáng 24/7, truyền thông đưa tin về việc công ty Sa Huỳnh bị khởi tố vì gian dối khi nhập hàng từ Trung Quốc về gắn mác Asanzo để bán trong nước. 

Liên quan đến vụ việc này, CEO Công ty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam khẳng định: “Chúng tôi không hề có bất kỳ quan hệ thương mại hay sở hữu gì với công ty Sa Huỳnh, việc Sa Huỳnh sử dụng tên Asanzo trên các sản phẩm nhập khẩu của họ là vi phạm thương hiệu chúng tôi”.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam

Về thông tin “chuyển hồ sơ 14 công ty cho Bộ Công an” trên báo chí, Asanzo cho biết, 14 công ty được đề cập là đối tác thương mại của Asanzo, nhưng là những pháp nhân riêng biệt, không có quan hệ sở hữu với Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

“Chúng tôi tin tưởng vào sự khách quan của các cơ quan chức năng và sự công bằng của dư luận. Chúng tôi sẽ làm mọi việc để bảo vệ uy tin của thương hiệu Asanzo, cũng như bảo vệ tập thể những con người gắn bó với Asanzo”, thông báo gửi đi của CEO Phạm Văn Tam nêu rõ.

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (trụ sở đường Trần Xuân Soạn, Q.7).

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng tháng 9/2018, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Sa Huỳnh (gọi tắt là Công ty Sa Huỳnh), trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM mở tờ khai hải quan nhập khẩu 1 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Theo tờ khai, lô hàng là linh kiện của lò nướng gồm: Chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian… có xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng này mới 100% và có giá trị là 212 triệu đồng.

Cục Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn 4 phát hiện nhiều nghi vấn khi lô hàng về tới Việt Nam nên đã kiểm tra và phát hiện có 1.300 bộ lò nướng thủy tinh còn nguyên bộ, không như tờ khai báo của công ty này. Mỗi bộ lò nướng được tháo thành các bộ phận khác nhau gồm: Chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian mang thương hiệu Asanzo.

Phía Công ty Sa Huỳnh có văn bản giải trình vụ việc là do phía đối tác gửi nhầm hàng. Cơ quan chức năng đã mời bà Huỳnh Thị Sà Quôl (ngụ tỉnh Sóc Trăng) - người đại diện pháp luật của Công ty Sa Huỳnh lên làm việc nhưng không được. Người này đã ủy quyền cho ông Huỳnh Thế Tài lên làm việc nhưng ông này cũng không xuất hiện.

Qua xác minh, bà Huỳnh Thị Sà Quôl cho biết, mình không thành lập công ty nào có tên là Sa Huỳnh, có người mạo danh lập công ty, doanh nghiệp để lừa đảo. Ngoài ra, bà này nói từng có thời gian cùng chồng làm ở Công ty Asanzo ở TP.HCM. Sau đó, bà nghỉ việc và về quê.

Trong thời gian này, ông Tài và ông Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) đã tới làm việc. Họ cho biết chung vốn mở Công ty Sa Huỳnh, thuê bà Huỳnh Thị Sà Quôl làm giám đốc. Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Sà Quôl không làm việc với cơ quan chức năng nên cả 2 đã giả mạo giấy tờ ủy quyền cho ông Tài ra làm việc. Đồng thời, nhóm tiếp tục ủy quyền cho ông Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, cũng là đại diện pháp luật của công ty này.

Điều tra, cơ quan chức năng xác định, hồ sơ, giấy tờ của Huỳnh Thị Sà Quôl là giả. Điều này được ông Liêm thừa nhận. Chi cục Hải quan TP.HCM xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế và đánh tráo hàng Trung Quốc thành hàng Việt Nam chất lượng cao nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra.

Mộc Miên (Tổng hợp)