Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ Indonesia khóc nức nở vì bị loại sau trận thua thảm trước U17 Malaysia

U17 Indonesia trở thành khán giả ở vòng chung kết U17 châu Á sau trận thua đậm trước U17 Malaysia.

Sau gần nửa tháng tranh tài kịch tính, vòng loại U17 châu Á 2023 khép lại và những cái tên xuất sắc tham dự VCK cũng đã lộ diện. Theo đó, ở khu vực Đông Nam Á, có 4 đại diện giành vé tiến vào VCK bao gồm : U17 Việt Nam, U17 Malaysia, U17 Thái Lan và U17 Lào. Những cái tên còn lại như U17 Indonesia, U17 Campuchia, U17 Philippines, U17 Singapore, U17 Myanmar và U17 Brunei đã phải dừng bước tại vòng loại.

Đáng chú ý, U17 Indonesia với nồng cốt là lứa cầu thủ vừa lên ngôi vô địch U16 Đông Nam Á đã bị loại sau khi nhận trận thua khó tin trước Malaysia. U17 Malaysia bị đánh giá rất thấp sau trận hòa Guam 1-1. Mà Guam chính là đối thủ Indonesia đã thắng tới 14-0 ở lượt đầu. Trong bóng đá không thể có tính bắc cầu, nhưng rõ ràng U17 Malaysia vẫn bị coi nhẹ hơn Indonesia rất nhiều.

Tuy nhiên, họ đã tạo nên động đất trên sân khách khi dẫn tới 5 bàn trong hiệp 1. Lối đá máu lửa của Indonesia liên tiếp nhận đòn hồi mã thương khi Malaysia tỏ ra bình tĩnh và gắn kết hơn ở lối chơi tấn công, trong khi nhiều cá nhân của Indonesia có dấu hiệu chủ quan. Họ thi đấu rời rạc nên gần như không tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn. Những nỗ lực trong hiệp 2 chỉ giúp đội chủ nhà có được bàn thắng danh dự.

Kết quả thua 1-5 khiến đội trẻ xứ Vạn đảo bị đẩy xuống vị trí nhì bảng B và phải so sánh điểm số, hiệu số với các đội nhì bảng khác để chờ đợi vé dự vòng chung kết U17 châu Á. Do U17 Timor Leste và U17 Sri Lanka rút lui, nên các đội nhì bảng dự vòng loại phải tự động trừ đi thành tích với đội cuối bảng. Xét trên tiêu chí này, U17 Indonesia chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -3, qua đó không nằm trong nhóm 6 đội nhì có thành tích tốt nhất.

VCK U17 châu Á 2023 diễn ra từ 3/5 đến 20/5 gồm 16 đội là Nhật Bản, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Yemen, Việt Nam, Australia, Tajikistan, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Afghanistan, Ấn Độ, Thái Lan và Lào. Hiện, địa điểm thi đấu chưa xác định. LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ chọn ra một trong 16 đội dự giải làm chủ nhà. Đặc quyền của chủ nhà là được xếp vào nhóm hạt giống số một. Nếu không đăng cai, Việt Nam sẽ đứng ở nhóm ba.